Tư tưởng bao cấp, thu động là một trong những hạn chế lớn ảnh hưởng năng lực đổi mới, phát triển của các công ty lâm nghiệp nhà nước

Tư tưởng bao cấp, thu động là một trong những hạn chế lớn ảnh hưởng năng lực đổi mới, phát triển của các công ty lâm nghiệp nhà nước

Hưởng ứng Năm quốc tế về lâm nghiệp 2011 và ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11, Tổng cục Lâm nghiệp và Chương trình đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp đã tổ chức diễn đàn “Lâm trường quốc doanh: Đổi mới và phát triển trong bối cảnh hội nhập”. Diễn đàn được tổ chức cùng với thời điểm diễn ra Tuần lễ Lâm nghiệp châu Á – Thái Bình Dương 2011.

 

Lâm trường quốc doanh, vốn xuất thân từ những công trường khai thác gỗ của những năm 1950, sau này đã chuyển đổi phần lớn thành các công ty lâm nghiệp, và nay là các công ty TNHH Nhà nước một thành viên lâm nghiệp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị Quyết số 28-NQ/TW, Bộ NN&PTNT cho biết đến 2008 đã có 136 công ty lâm nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, 4 trung tâm lâm nghiệp, 14 công ty TNHH một thành viên, 3 công ty cổ phần, 68 lâm trường chuyển thành các ban quản lý rừng và đơn vị sự nghiệp công lập… Diện tích đất do các lâm trường quốc doanh và công ty lâm nghiệp quản lý tại thời điểm này là 2, 27 triệu ha.

Đến cuối tháng 8/2011, số liệu tổng hợp từ 36 tỉnh, thành và các Tổng công ty lâm nghiệp, Tổng công ty Giấy cho biết có 170 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước nắm quyền chủ sở hữu đang hoạt động, với diện tích đất được giao/thuê là 2.091ha.

Trong những thập kỷ qua, hệ thống lâm trường quốc doanh đã thu hẹp về tổng thể, bao gồm số lượng các đơn vị hoạt động, vốn đầu tư của nhà nước, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực và diện tích rừng quản lý. Mặc dù qua nhiều lần sắp xếp, đổi mới nhưng đến nay hệ thống các đơn vị lâm nghiệp thuộc Nhà nước quản lý vẫn còn nhiều khó khăn lúng túng, chậm đổi mới về khoa học công nghệ.

Xác định hướng đi tiếp theo cho hệ thống lâm trường quốc doanh, ông Lê Văn Bách, Ban chính sách về Các tổ chưc quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh cần chú trọng chất lượng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ – đây là “việc làm có ý nghĩa sống còn đối với các công ty lâm nghiệp Nhà nước hiện nay”.

Còn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Văn phòng TW Đảng cho rằng một trong những công việc trước mắt là trong năm tới (2012), chính quyền địa phương các cấp cần hoàn thành việc rà soát, cắm mốc ranh giới, tiến hành giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lâm trường.

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục