Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian phất cờ thi đấu trận chung kết cuộc thi đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời. Ông còn dạo một vòng sân vận động quân khu 7 TP HCM bằng mô hình xe này.

 

Thái tử Đan Mạch phất cờ thi đấu trận chung kết cuộc đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam hôm 1/12.
Hai xe của đội Green Car và Solar Vehicle đều do các sinh viên đến từ trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM dự thi đạt giải nhì và ba.
Đội HUTECH do các bạn sinh viên đến từ trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM dự thi đạt giải bốn.
Sau 10 vòng đua, đội Nano.1 gồm các sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM đã đoạt giải nhất cuộc thi Xe chạy bằng năng lượng mặt trời với thời gian nhanh nhất so với tất cả các đội còn lại là 11 phút 8 giây.
Một góc khán đài đầy màu sắc với sự cổ vũ của các bạn sinh viên đến từ 4 trường đại học trên địa bàn TP HCM. Khởi động vòng loại từ cuối tháng 10, cuộc thi thu hút 42 đội tham gia. Sân chơi này do Sở Khoa học và công nghệ và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP HCM (ECC-HCMC), Đài truyền hình TP HCM và Khu công nghệ cao thành phố tổ chức.
Thái tử Đan Mạch bắt tay chúc mừng tay lái về nhất trong cuộc thi này.
Với nụ cười tươi, phong cách giản dị và thân thiện, Thái tử Đan Mạch chụp ảnh cùng đội về nhất.
Ông trao đổi về những chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời với ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi.
Một sinh viên đề nghị được bắt tay với Thái tử Đan Mạch trên bục sân khấu trao giải thưởng.
Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian giơ cao kỷ niệm chương do Ban tổ chức cuộc thi đua trao tặng.

 

                                                                      Theo VnExpress

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục