Trưởng xóm Mỵ lo lắng trước thực trạng mặt bằng khu xử lý tiếp tục xói lở đất, đá vùi lấp ruộng của hộ dân.

Trưởng xóm Mỵ lo lắng trước thực trạng mặt bằng khu xử lý tiếp tục xói lở đất, đá vùi lấp ruộng của hộ dân.

(HBĐT) - Hơn 3 năm qua, diện tích đất lúa 2 vụ tại khu Ngòi Tân thuộc xóm Mỵ, xã Yên Mông (TPHB) dần bị đất, đá vùi lấp. Diện tích bị vùi lấp, không thể canh tác được ban đầu chỉ của 1 hộ đến nay đã có 7 hộ ở 2 xóm Mỵ và Trường Yên bị ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 2.000 m2.

 

Nguyên nhân được xác định do đất san ủi mặt bằng của khu xử lý, chôn lấp rác thải TPHB bị xói mòn, sạt lở đất, đá xô xuống diện tích ruộng. Các hộ dân có ruộng ở khu Ngòi Tân đã phản ánh thực trạng tại các kỳ họp HĐND xã, TP gần đây, đề nghị cơ quan chức năng giải quyết.

 

Ngày 29/3/2012, đại diện các đơn vị phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình đã có buổi làm việc với UBND xã Yên Mông và 2 xóm Mỵ, Trường Yên về việc đất trôi lấp do san ủi mặt bằng khu xử lý rác thải của thành phố. Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng nêu trên là có thật. Suốt mấy năm nay, các hộ không thể trồng, cấy được trên diện tích ruộng này. Vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở đất, đá từ mặt bằng khu xử lý, chôn lấp rác thải tiếp tục vùi lấp thêm diện tích ruộng của một số bà con nông dân cạnh đây ngày càng lớn. Theo quan sát của chúng tôi, mặt bằng khu xử lý cao hơn so với chân ruộng của các hộ chừng 4 m, toàn bộ khu không được xây dựng hệ thống kè chắn xung quanh. Chính vì vậy, khi mưa xuống, đất, đá mặt bằng khu xử lý dễ dàng trôi lấp, xói mòn thành những dòng lớn xô xuống diện tích canh tác của các hộ.

 

Anh Bùi Văn ước, Trưởng xóm Mỵ cho biết: Ngay khi xây dựng khu xử lý, chôn lấp rác thải, hiện tượng đất, đá vùi lấp ruộng của dân đã có rồi. Diễn biến ngày càng bất lợi hơn cho hộ dân khi mà diện tích đất ruộng bị vùi lấp loang rộng. Nếu cứ thế này, chỉ với vài trận mưa lớn, toàn bộ diện tích 4.500 m2 đất canh tác của bà con khu Ngòi Tân sẽ bị lấp vùi. Cũng theo anh ước, đời sống của các hộ dân nơi đây phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, ngoài canh tác lúa 2 vụ mỗi năm, bà con có thêm nghề chăn nuôi, trồng rừng, tuy nhiên, cấy lúa vẫn mang lại thu nhập chính. Bỗng dưng mất đất sản xuất, nhiều hộ trong số đó gặp khó khăn. Có những hộ bị vùi lấp gần hết diện tích của gia đình như các ông: Hà Văn Hiểu, Bùi Văn ạy, bà Nguyễn Thị Hoàn. Với diện tích ít ỏi còn lại, theo các hộ ở đây, có cố cấy, lúa cũng không phát triển được vì nghẹt rễ.

 

Nguyện vọng của bà con khu Ngòi Tân là hiện trạng trên sớm được các cơ quan thẩm quyền của thành phố tìm hướng khắc phục, có phương án đền bù hỗ trợ với diện tích đất đã bị vùi lấp, đồng thời làm hệ thống tường bao ngăn không cho đất, đá xói, lở từ mặt bằng khu xử lý tiếp tục xô xuống ruộng của dân. Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình, từ năm 2010 đến nay, công trình khu xử lý và chôn lấp rác thải vẫn chưa đưa vào vận hành sử dụng nên UBND thành phố chỉ tạm giao cho đơn vị quản lý tài sản khu xử lý. Gần đây, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Thành, Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết: với diện tích ruộng của bà con đã bị vùi lấp khó lòng tái tạo để sản xuất nông nghiệp nữa. Trước mắt, phòng Kinh tế sẽ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất lên UBND thành phố xem xét, có hướng giải quyết thỏa đáng với kiến nghị của các hộ dân 2 xóm Mỵ, Trường Yên.

 

 

                                                                            Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục