Sau khi xem xét, đánh giá, Hội đồng bình tuyển thống nhất lựa chọn cây bưởi đỏ mang ký hiệu BĐ-4, đề nghị Sở NN&PTNT công nhận là cây đầu dòng giống bưởi đỏ tại huyện Tân Lạc.

Sau khi xem xét, đánh giá, Hội đồng bình tuyển thống nhất lựa chọn cây bưởi đỏ mang ký hiệu BĐ-4, đề nghị Sở NN&PTNT công nhận là cây đầu dòng giống bưởi đỏ tại huyện Tân Lạc.

(HBĐT) - Ngày 28/11, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị bình tuyển, công nhận cây đầu dòng giống bưởi đỏ, bưởi da xanh tại huyện Tân Lạc. Tham dự có lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc và các thành viên Hội đồng bình tuyển, công nhận cây đầu dòng giống bưởi đỏ, bưởi da xanh tại huyện Tân Lạc.

 

Đề tài khoa học “Bình tuyển, công nhận cây đầu dòng giống bưởi đặc sản (bưởi đỏ, bưởi da xanh) tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, nhân giống để mở rộng sản xuất” do Trung tâm Giống cây trồng tỉnh - Sở NN&PTNT thực hiện. Theo đó, hai giống bưởi được lựa chọn khảo sát và bình tuyển để đề nghị công nhận cây đầu dòng là giống bưởi đỏ có nguồn gốc tại huyện Ba Vì (Hà Nội), trồng năm 2004 và giống bưởi da xanh có nguồn gốc tại tỉnh Bình Dương, trồng năm 2006. Địa điểm trồng tại hộ gia đình ông Trần Văn Hùng, xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối. Tổng số cây là 140 cây, trong đó 110 cây bưởi đỏ, 30 cây bưởi da xanh. Qua theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh, năng suất và chất lượng của vườn bưởi gia đình ông Trần Văn Hùng, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh đánh giá: Hai giống bưởi này có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng chống chịu các loại sâu bệnh tốt, cho năng suất và chất lượng cao, thời gian thu quả kéo dài, cho hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Trong 140 cây bưởi trồng khảo sát, Trung tâm đã lựa chọn 12 cây (gồm 7 cây bưởi đỏ và 5 cây bưởi da xanh) có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt nhất, đồng thời cho năng suất, chất lượng ổn định nhất để đề nghị Hội đồng bình tuyển thẩm định hồ sơ, trình Sở NN&PTNT công nhận là cây đầu dòng. Sau khi được công nhận là cây đầu dòng, Trung tâm sẽ tổ chức nhân giống phục vụ sản xuất.

           

Sau khi kiểm tra, đánh giá, so sánh các giống bưởi tại vườn bưởi gia đình ông Trần Văn Hùng, các thành viên Hội đồng bình tuyển đã phân tích kết quả đạt được và đóng góp ý kiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cây đầu dòng. Trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu đạt được của 12 cây bưởi đề nghị bình tuyển, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 6 cây bưởi có các chỉ tiêu cao nhất, đủ điều kiện để đề nghị công nhận là cây đầu dòng, gồm 3 cây bưởi đỏ mang các ký hiệu BĐ-4, BĐ-5, BĐ-6 và 3 cây bưởi da xanh mang các ký hiệu BDX-2, BDX-3, BDX-5. Hồ sơ đề nghị sẽ sớm được Trung tâm Giống cây trồng tỉnh hoàn thiện, trình Sở NN&PTNT thẩm định, phê duyệt.

 

 

 

                                                                             Thu Trang

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Không để bị động trước thiên tai

(HBĐT) - Là địa phương thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, gây thiệt hại về các công trình cũng như sản xuất, tài sản của nhân dân nên ngay từ đầu năm, UBND huyện Mai Châu đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Với phương châm "4 tại chỗ”, lấy phòng là chính, các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra

Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu 'nguy cơ tuyệt chủng' do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Nhiều cán bộ ở cơ sở chưa đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ; thiết bị phần mềm ứng dụng chuyển đổi số chưa kết nối đồng bộ, người dân chưa tin tưởng vào các dịch vụ trực tuyến… là những điểm nghẽn cản trở chuyển đổi số ở các cấp chính quyền, cơ quan cấp cơ sở của TPHCM.

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm

(HBĐT) - Thời gian qua, nắng nóng gay gắt nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng hạn hán kéo dài khiến việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Ngành Điện đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện an toàn. Trong đó, kêu gọi khách hàng tiếp tục nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm (SDĐTK).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục