Cầu Đôm Bán được xây dựng và đưa vào khai thác năm 2013 bảo đảm việc đi lại của nhân dân xã Định Cư và một số xã trong khu vực.

Cầu Đôm Bán được xây dựng và đưa vào khai thác năm 2013 bảo đảm việc đi lại của nhân dân xã Định Cư và một số xã trong khu vực.

(HBĐT) - Lạc Sơn là huyện rộng có số lượng cầu treo khá lớn, trong đó, nhiều cầu treo đang xuống cấp nghiêm trọng. UBND huyện Lạc Sơn đã tranh thủ các nguồn ưu tiên đầu tư, cải tạo các cầu yếu để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn Bùi Văn Phục cho biết: Lạc Sơn là huyện rộng, địa hình phức tạp, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn. Địa bàn huyện có h[n 100 km sông Bưởi và các suối chảy qua ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân, nhất là các xã phía tây của huyện. Hệ thống cầu nông thôn, nhất là các cầu treo có vị trí rất quan trọng phục vụ việc đi lại, phát triển KT-XH. Hầu hết các cầu treo trên địa bàn huyện được được xây dựng từ lâu tại các khu vực sông, suối nguy hiểm, qua nhiều năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn rất cao. Toàn huyện khoảng 70 vị trí cần xây dựng cầu nông thôn cần được đầu tư xây dựng.

 

Dù còn nhiều khó khăn, mấy năm nay, huyện đã trích ngân sách để đầu tư xây dựng, cải tạo các cầu treo bảo đảm việc đi lại cho nhân dân. Trong đó, năm 2011 xây dựng cầu xóm Be, tải trọng 1 tấn; năm 2012 xây dựng cầu xóm Ót, tải trọng 4,5 tấn (xã Chí Đạo); năm 2013 xây dựng thêm cầu Đôm Bản (Định Cư). Tuy nhiên, các cầu trên vẫn cần bảo trì để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Toàn huyện có 14 cầu đang khai thác sử dụng, trong đó có 10 cầu treo, 2 cầu BTCT và 2 cầu thép. Tuy nhiên, đa số hệ thống cầu này được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu nên thiếu hoặc không đầy đủ thông tin hệ thống báo hiệu an toàn, chưa có hướng dẫn khai thác dẫn đến tình trạng không đảm bảo an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

 

UBND huyện Lạc Sơn đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống cầu trên địa bàn các xã, thị trấn, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu, kiểm tra sửa chữa, gia cố những cầu treo nguy hiểm và xuống cấp nghiêm trọng do địa phương quản lý, xây dựng phương án khai thác phù hợp. Trong đó, yêu cầu dừng ngay việc khai thác và tổ chức phương án giao thông thay thế đối với cầu treo xóm Tre Giao, xã Miền Đồi. Hạn chế người và phương tiện qua lại, cắm biển báo tải trọng và biển hướng dẫn giao thông phù hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện các hư hỏng và kịp thời có biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các hư hỏng làm ảnh hưởng đến công trình đối với các cầu treo: xóm Băn, xã Phú Lương, xóm Vỏ, xã Xuất Hoá, Rậm Anh, xã Thượng Cốc, Rồng Cài, xã Chí Thiện, xóm Giang, xã Phú xóm Rẽ, xã Phú Lương;xóm Kho, xã Tân Mỹ; xóm Ót, xóm Be, xã Chí Đạo, Đôm Bán, xã Định Cư. Kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật các cầu treo và có phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục hư hỏng các cầu treo xóm Kháy, Khướng, Sát, Rỳ, xã Tự Do. Huyện đã báo cáo cơ quan chức năng kiến nghị sớm tu sửa, xây dựng mới một số cầu treo thực sự cấp bách, đồng thời xây dựng phương án trích ngân sách để đầu tư, cải tạo, bảo trì các cầu treo đã xuống cấp bảo đảm an toàn cho người dân giao thông. Huyện Lạc Sơn đã được T.Ư đồng ý cho phép đầu tư tu sửa và xây dựng 4 cầu treo cấp bách là Rậm Anh (Thượng Cốc), Vỏ ( Xuất Hóa), Băn (Phú Lương), Rồng Cài (Chí Thiện).- Đồng chí Bùi Văn Phục, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết.

                                                                                                   

 

                                                                  

                                                                             Lê Chung

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục