Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 20/11, tại huyện Lạc Thuỷ, Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi (Viện Chăn nuôi) phối hợp với UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức hội thảo khoa học “Giới thiệu gà Lạc Thuỷ và nhu cầu phát triển”.

 

Những năm gần đây, nông nghiệp huyện Lạc Thuỷ chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Chăn nuôi gia cầm là một trong những thế mạnh của huyện với tổng đàn 514.500 con, trong đó chủ yếu là giống gà địa phương và một số giống gà lai. Đặc biệt, qua đợt tìm kiếm, khảo sát của Viện Chăn nuôi đã phát hiện ra giống gà có ngoại hình khi trưởng thành rất giống với gà Mía (Sơn Tây – Hà Nội) mà địa phương gọi là gà ri. Theo người dân, đây là giống gà bản địa có từ lâu đời tại xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) và xã An Phú (Mỹ Đức – Hà Nội). Giống gà này đã và đang được chăn nuôi phổ biến với quy mô hàng trăm con/hộ tại một số xã. Sau phát hiện và thu thập, Viện Chăn nuôi đặt tên cho giống này là gà Lạc Thuỷ.

 

Viện đã tiến hành điều tra, nghiên cứu thực tế tại 50 hộ của các xã Phú Thành, An Bình, An Lạc, Phú Lão, đồng thời tiến hành  nuôi bảo tồn gà Lạc Thuỷ tại Viện Chăn nuôi từ tháng 8/2013 – 11/2014.

 

Tại hội thảo, đại diện Viện Chăn nuôi, phòng NN&PTNT huyện Lạc Thuỷ, đại diện hộ gia đình trực tiếp thực hiện mô hình đã cùng trao đổi, thảo luận về những ưu, nhược điểm, tiềm năng của việc chăn nuôi gà Lạc Thuỷ. Theo đó đã khẳng định, chỉ rõ cơ hội bảo tồn và phát triển giống gà này đã đáp ứng được 3 tiêu chí mà nhu cầu tiêu dùng của xã hội đang cần, đó là: mẫu mã đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, kỹ thuật dễ nuôi, có mức đầu tư vừa phải và nuôi được thành hàng hoá…  Từ tính ưu việt này, hội thảo thống nhất đề nghị với chính quyền địa phương đưa chăn nuôi gà Lạc Thuỷ vào mục tiêu phát triển KT – XH của huyện trong những năm tới.

 

 

 

                                                                   P.V

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục