Nông dân xã Yên Trị tiếp cận với phương thức sản xuất nông sản hàng hoá. (Ảnh: Người dân sơ chế sắn làm hàng hoá)

Nông dân xã Yên Trị tiếp cận với phương thức sản xuất nông sản hàng hoá. (Ảnh: Người dân sơ chế sắn làm hàng hoá)

(HBĐT) - Đất rộng, dân cư đông, điều kiện địa lý thuận lợi, trình độ dân trí khá đồng đều, Yên Trị được biết đến là một trong những điểm sáng trong phát triển KT-XH của huyện Yên Thủy. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã vào cuộc một cách tích cực. Qua đó đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém hướng tới thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra trong thời gian ngắn nhất.

 

Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Yên Trị có tổng diện tích tự nhiên trên 1.736 ha, được chia thành 14 xóm, là nơi cư trú của 1.896 hộ gia đình với 7.189 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhân dân trong xã đã hăng hái lao động sản xuất để nâng cao nguồn thu nhập, nâng cao mức sống. Hiện tại, mức thu nhập bình quân của xã đạt 24,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%. Có 75,31% hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa. Khi cấp ủy, chính quyền xã triển khai chương trình xây dựng NTM, người dân đã hưởng ứng nhiệt tình bằng những việc làm cụ thể. Qua 3 năm triển khai, thực hiện, đến nay, xã đã được công nhận đạt chuẩn 11 tiêu chí bao gồm: tiêu chí quy hoạch, điện, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội. Mặc dù có sự hưởng ứng tích cực của người dân nhưng để xây dựng được các tiêu chí đạt chuẩn phải có được nền tảng cơ bản. Dựa vào nội lực của xã cho thấy, việc thực hiện những tiêu chí còn lại sẽ gặp nhiều khó khăn cụ thể như: những năm trước, xã đã từng được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về công tác y tế, tuy nhiên, đến nay, Trạm y tế xã đã xuống cấp, vật tư, trang thiết bị thiếu chưa đảm bảo tốt cho khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do dự án nâng cấp đường 12B chậm tiến độ, mặt đường lồi lõm nên các phương tiện tham gia giao thông (trong đó có cả xe quá khổ, quá tải)  đi tránh vào tuyến đường liên xã Yên Trị- Ngọc Lương gây xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là ở các đoạn qua xóm Á Đồng, Minh Thành và xóm Minh Sơn. Việc tu sửa, nâng cấp những hạng mục hạ tầng này vượt quá khả năng của xã, vì vậy, xã cần có sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên về chủ trương, kinh phí để thực hiện. Nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, xã đã triển khai quyết liệt công tác dồn điển, đồi thửa và đã thành công bước đầu. Trước đây, nhiều hộ gia đình có 11-12 thửa ruộng, nay mỗi hộ chỉ còn 1-3 thửa. Tuy nhiên, cho đến nay, xã vẫn chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình vì còn vướng về kinh phí. Khi đã thực hiện thành công việc dồn điền - đổi thửa, định hướng cho nông dân tập trung vào gieo trồng những sản phẩm hàng hóa mũi nhọn thì lại gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở Yên Trị có mấy điểm nghẽn cần được tháo gỡ như: có sự quản lý chặt chẽ về chất lượng phân bón, thuốc thú y để tránh cho người dân mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản. Tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Điều chỉnh giá thuê đất nông nghiệp để các hộ đấu thầu đất làm ăn có lãi tránh tình trạng nhân dân bỏ đất đi làm ăn xa.

 

Những nỗi niềm trăn trở này đã được đại diện chính quyền và người dân xã Yên Trị gửi đến chính quyền và các cơ quan hữu quan của tỉnh, huyện mong có sự lưu tâm giúp sức để xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đảm bảo tiến độ.

 

 

 

 

                                                                           Thúy Hằng

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục