Giáo sư, Tiến sỹ Lee Dong Jin - Giám đốc Dự án phát biểu tại hội thảo.

Giáo sư, Tiến sỹ Lee Dong Jin - Giám đốc Dự án phát biểu tại hội thảo.

(HBĐT) - Chiều 29/12, tại UBND huyện Yên Thủy, Dự án Hàn Quốc - Việt Nam "Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất rau" phối hợp với UBND huyện Yên Thủy đã tổ chức Hội thảo sản xuất rau Hàn Quốc tại tỉnh Hòa Bình. Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện cho Dự án, Sở NN&PTNT, chính quyền các địa phương, nông dân các xã đã và đang tham gia thực hiện Dự án. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Dự án "Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất rau" được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Bộ Nông Lương Hàn Quốc và Bộ NN&PTNT Việt Nam, do Hiệp hội Cộng đồng Nông thôn Hàn Quốc (KRC) tài trợ, Trường Đại học Dankook Hàn Quốc và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp thực hiện tại hai tỉnh Hòa Bình và Hải Dương trong các năm 2012-2015. Dự án hướng tới 3 mục tiêu chính: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau để tăng năng suất, chất lượng cây rau tại Việt Nam; Tăng thu nhập cho nông dân thông qua việc sản xuất rau theo hợp đồng; Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc - Việt Nam nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

 

Tại tỉnh Hòa Bình, trong năm 2014, Dự án đã triển khai các hoạt động: Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất rau tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy); gửi chuyên gia người bản địa sang hướng dẫn, giám sát thực hiện mô hình; chương trình tập huấn tại Hàn Quốc và tại địa phương; tăng cường chuỗi phân phối sản phẩm rau; hỗ trợ máy móc nông nghiệp. Dự kiến trong năm 2015, Dự án tiếp tục tiến hành các hoạt động trên, phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất bằng việc ký kết thêm các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá tiến trình thực hiện Dự án năm 2014, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong kỹ thuật sản xuất rau giữa chuyên gia Hàn Quốc và cán bộ, nghiên cứu viên, nông dân địa phương. Nhân dịp này, các chuyên gia, báo cáo viên đến từ Dự án đã giới thiệu nhiều thông tin quan trọng xung quanh việc xây dựng mô hình sản xuất rau Hàn Quốc tại Việt Nam, khả năng thích ứng và kỹ thuật canh tác một số loại rau của Hàn Quốc trên đất Hòa Bình. Đặc biệt, đại biểu đã được cung cấp những tài liệu khoa học bổ ích, trong đó có kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại rau Hàn Quốc được Dự án đưa vào mô hình trình diễn tại huyện Yên Thủy như cải củ, cải thảo, hành lá, ớt, khoai tây Atlantic...

 

 

 

                                                                             Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục