Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 5/2, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 

Năm 2014, Liên hiệp Hội và các hội thành viên từng bước mở rộng tổ chức, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ KH&CN tham gia hoạt động ở các tổ chức hội; thu hút các nguồn lực chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển KT-XH của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các tiến bộ KH-CN đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 5 (với 12 đề tài đăng ký tham gia); hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 (có 17 giải pháp sáng tạo gửi về BTC, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuến khích cấp tỉnh và 1 giải pháp đạt giải khuyến khích toàn quốc); tập hợp các cán bộ KH-CN chuyên sâu từng lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền căn cứ khoa học thực tiễn để xem xét khi ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch về phát triển KT-XH của địa phương; gương mẫu tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đoàn kết lực lượng trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân; phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của trí thức với Đảng, Nhà nước nhằm thu hút đội ngũ trí thức tích cực tham gia vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước…

 

Năm 2015,  Liên hiệp các Hội KH&KT tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội và các Hội thành viên; đoàn kết trí thức, phát huy tính sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tiến bộ kỹ thuật trong nhân dân, phục vụ sản xuất, đời sống; tổ chức tốt hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 6 cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11; tiếp tục thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội với các Đề án, kế hoạch, dự án của tỉnh…

 

 

                                                       

                                                                     Hồng Duyên

 

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục