Lực lượng vũ trang huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) tham gia làm bờ kè chống sạt lở.

Lực lượng vũ trang huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) tham gia làm bờ kè chống sạt lở.

Những ngày qua, trước thiệt hại nặng nề của người dân trong đợt mưa lũ bất thường ngay trong mùa nắng, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên, thanh niên ở địa phương tập trung giúp dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra.

 

Theo thống kê đến trưa 30-3-2015, đợt mưa lớn trái mùa ở tỉnh Quảng Ngãi vừa qua đã làm thiệt hại hơn 3.000ha lúa đông xuân và cây trồng khác (nặng nhất là các huyện Nghĩa Hành: hơn 1.700ha, Đức Phổ 500ha), Mộ Đức: 350ha) và có hai người chết, hai nhà sập. Ngoài ra, 12ha cá nuôi, 6ha tôm nuôi bị trôi. Nhiều đoạn kè sông, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng nặng với tổng thiệt hại ước hơn 110 tỷ đồng.

Mưa lũ còn làm hàng trăm nghìn khối đất đá sạt lở ở các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long và Sơn Tây đã gây ách tắc nhiều tuyến đường trên vùng cao. Đặc biệt, tuyến đường từ Ba Bích đi Ba Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Huyện đã huy động hàng trăm lao động cùng xe cơ giới khẩn trương khơi thông tuyến, hiện mới xử lý tạm thành một lối mòn nhỏ để người dân đi bộ qua lại.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Lê Hàn Phong, cho biết: Huyện đang gấp rút huy động sức người, các phương tiện cơ giới để khai thông các đoạn đường bị sạt lở nặng. Dự tính nguồn kinh phí để khắc phục hậu quả sẽ rất lớn. Trước tình hình trên, lực lượng Công an huyện Ba Tơ đã bố trí các tổ công tác túc trực các điểm sạt lở, không để người dân đi lại vùng nước ngập, sạt lở nguy hiểm tính mạng.

Có mặt tại khu vực xã Ba Động, nơi nước lũ gây sạt lở bờ sông Liên, chúng tôi thấy hàng trăm chiến sĩ công an huyện Ba Tơ đang giúp dân khắc phục các điểm sạt lở và hướng dẫn, phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người đi đường qua lại.

Còn tại huyện Sơn Hà, sau hai ngày huy động gần 500 người làm bờ tạm để bẻ dòng suối Tà Man (đoạn đi qua thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng), tình trạng sạt lở đất ở khu vực dân cư nằm ngay bờ bắc của con suối này đã được khắc phục tạm thời.

Công an huyện Minh Long và nhân dân địa phương đã tìm vớt xác ông Đinh Băng, ở thôn Yên Ngọc, xã Long Sơn bị lũ cuốn trôi. Các địa bàn bị sạt lở, cô lập, công an, bộ đội huyện lập tổ công tác giúp dân thông đường cũng như bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực sạt lở để sớm ổn định cuộc sống.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Ba Tơ và Sơn Hà khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ và huy động, chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn huyện tổ chức khắc phục các công trình, nhà cửa, hoa màu bị ngã đổ, hư hỏng do mưa, lũ gây ra trên địa bàn, bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Các huyện chủ động sử dụng nguồn dự phòng của ngân sách hoặc các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

 

 

                                                                     Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục