Ngầm Hùng Sơn, xã Tân Vinh, Lương Sơn được đầu tư, nâng cấp nên đến nay đã cơ bản chống lũ, chống tràn theo mực nước thiết kế đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai xảy ra.

Ngầm Hùng Sơn, xã Tân Vinh, Lương Sơn được đầu tư, nâng cấp nên đến nay đã cơ bản chống lũ, chống tràn theo mực nước thiết kế đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai xảy ra.

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn thuộc địa bàn vùng núi nên mùa mưa, bão thường đến sớm và kết thúc muộn, lượng mưa hàng năm rất lớn, thời gian mưa kéo dài nhiều ngày ở đầu nguồn nên thường xảy ra lũ lớn kéo theo lốc xoáy, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Đặc biệt là khu vực phía bắc của huyện thường xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ ở một số con suối chảy qua các xã Lâm Sơn, Trường Sơn, Tân Vinh, Nhuận Trạch, thị trấn Lương Sơn, Cao Răm, Cao Thắng, Thanh Lương…

 

Toàn huyện có hai tuyến đê sông cấp 4 là tuyến đê Thanh Lương dài 4,8 km và tuyến đê Xuân Dương dài 1,2 km thuộc xã Thanh Lương. Hai tuyến đê đều nằm trên nền đất yếu, dọc sát ở chân đê có nhiều ruộng lầy, sụt, lòng suối cũ và ao hồ…đắp đất thân đê bằng thủ công. Ngoài ra, có hai công trình kè chắn lũ bảo vệ KDC hai bên bờ kè và vùng lân cận là kè chống sạt lở, ổn định dân cư khu vực chợ Bến và kè sông Bùi. Ngoài ra có 19 hồ chứa và 3 sông nhiều suối nhỏ, ao, hồ, đập thuỷ lợi phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai với phương châm "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần phát triển ổn định, bền vững KT- XH trong năm 2015. Hiện, Ban chỉ huy phòng - chống thiên tai đã chủ động vật tư tại kho dự trữ của huyện với 1500 bao tải, 100 phao cứu hộ; 130 áo phao cứu hộ, 180 rọ thép; quốc 8; xẻng 13; bộ nhà bạt; cuộn dây thừng 1. Vật tư đặt tại kho dự trữ các xã, tại kho xã Thanh Lương 200 rọ thép, 10 áo phao, 5 phao cứu sinh, kho tại Xã Cao Thắng 100 rọ thép, kho tại xã Long Sơn 100 rọ thép.

 

Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp, LLVT trên địa bàn xây dựng phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị mình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch tu sửa chằng, chống nhà cửa, công trình công cộng. Lấy phương châm phòng là chính và có kế hoạch khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân sau thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện được kiện toàn đủ về số lượng và chất lượng để điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2015. Căn cứ vào vị trí địa lý, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện xác định 4 cụm dân cư, mỗi cụm gồm 5 xã và phân công lãnh đạo phụ trách các cụm, phụ trách xã, thị trấn về công tác phòng, chống thiên tai.      

 

Theo lãnh đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác này phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại người, tài sản do thiên tai gây ra. Tiếp tục nâng cao năng lực của các cấp, ngành trong xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến nhân dân. Ban chỉ huy phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã đưa ra một số tình huống thiên tai như sạt lở đất, lũ cục bộ, bão mạnh, siêu mạnh, áp thấp nhiệt đới và đưa ra biện pháp xử lý sự cố.

 

Đồng thời, rà soát, xác định những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất của mưa bão, thiên tai trên địa bàn. Xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ven sông, địa hình trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang…) trước khi thiên tai xảy ra; tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, lụt, bão.

 

 

 

                                                                      Đinh Thắng 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục