Đồng chí Nguyễn Văn Dúng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Dúng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì phiên họp.

(HBĐT) - Ngày 25/6, Ban chỉ đạo Dự án “Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN & PTNT tỉnh Hoà Bình” (PSARD) đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 16 tháng (1/2014 – 4/2015) và triển khai kế hoạch hoạt động từ nay đến kết thúc Dự án vào tháng 12/2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì phiên họp.

 

16 tháng qua, 50/61 tổng hoạt động cho giai đoạn đã và đang được thực hiện, đạt tỷ lệ 82%. Về tiến độ giải ngân, nguồn hỗ trợ dự án đạt 88%, nguồn vốn đối ứng tỉnh 99%. Kết quả từng lĩnh vực cụ thể về lập kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cấp xã có 80% số xã đạt tiêu chí bản kế hoạch tốt, tăng 10% so với năm 2014. Từ nguồn quỹ phát triển xã CDF đã có 87 xã nhận quỹ với tổng quỹ gần 32,3 tỷ đồng, có 297 thôn hưởng lợi từ 408 hoạt động, trên 43.700 hộ hưởng lợi, tỷ lệ đóng góp từ dân đạt 35%. Toàn tỉnh có trên 14.000 nông dân được tập huấn lớp học hiện trường thông qua 580 lớp FFS. Duy trì 130 điển dịch vụ thú y và 159 tổ bảo vệ thực vật…

 

Triển khai kế hoạch hoạt động 8 tháng còn lại, Dự án tập trung ưu tiên ngân sách để thực hiện lập kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia tại tất cả các xã, hoàn thiện dự thảo đề xuất phân cấp vốn đầu tư cho xã thực hiện theo mô hình CDF trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 7/2015. Ưu tiên thể chế hoá việc phân cấp nguồn vốn đầu tư cho cấp xã áp dụng theo mô hình CDF trong quản lý và thực hiện các hoạt động đầu tư tại xã, thể chế hoặc phương pháp FFS thành phương pháp tập huấn khuyến nông chuẩn về xây dựng một khung định mức tài chính chung cho quản lý và tổ chức các lớp học hiện trường trong tỉnh.

 

Sau khi nghe đại diện nhà tài trợ Cơ quan hợp tác và Phát triển Thuỵ Sĩ, tổ chức Helvetas và đơn vị điều phối chương trình phát biểu ghi nhận, đại diện Ban quản lý Dự án các huyện và các điều phối viên chia sẻ kết qủa hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, Quản đốc Dự án, Ban quản lý Dự án các huyện triển khai một số nội dung quan trong để hoàn thành, đáp ứng mục tiêu Dự án đã đề ra: Tăng cường lãnh, chỉ đạo và giám sát những hoạt động; đảm bảo chất lượng quy hoạch phân cấp tài chính cho cấp xã trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia; xây dựng quy trình thực hiện quản lý vốn theo cơ chế CDF; nhân rộng và phát triển các điểm dịch vụ thú y, tổ bảo vệ thực vật…

 

                                                         

                                                     

                                                                    Bùi Minh

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Công trình mương bai do Dự án PSARD hỗ trợ đầu tư tại xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
Đường 433 đoạn qua thị trấn Đà Bắc được cải tạo, làm lại mặt đường đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt.

Bão Kujira gây mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ

Hồi 10 giờ, ngày 23-6, tâm bão ở vào khoảng 20 độ vĩ bắc; 109 độ kinh đông; cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75 km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 6 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Kim Tiến (Kim Bôi): Người dân nghi ngờ bị cung ứng giống lúa đã hết hạn sử dụng

(HBĐT) - Thời gian này, nông dân xã Kim Tiến (Kim Bôi) đang khẩn trương chuẩn bị cho vụ hè - thu. Theo báo cáo của UBND xã, các hộ đã làm xong 145 ha đất gieo cấy và đã chuẩn bị 5.984 kg lúa giống. Trong đó, giống lúa lai nhị ưu 838 là 2.387 kg, giống lúa thuần 3.168 kg, còn lại là giống nhị ưu 89, lúa nếp và các giống khác. Theo kế hoạch, xã sẽ hoàn thành gieo mạ ngày 20/6, tuy nhiên, cho đến thời điểm này nhiều hộ dân trong xã phải gieo lại mạ giống lúa nhị ưu 838 bởi giống do xã cung ứng không nảy mầm hoặc chất lượng nảy mầm thấp, không đảm bảo đủ lượng mạ gieo cấy.

Thu hồi 14 giấy phép khai thác khoáng sản

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, các ngành chức năng đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 14 giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp phép nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả.

Yên Thủy phòng - chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Huyên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Yên Thủy cho biết: Là vùng địa hình phức tạp đặc thù, không giữ được nước, chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng, hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ, Yên Thủy thường xuyên hứng chịu hậu quả nặng nề của thời tiết, thiên tai, hầu như năm nào trên địa bàn cũng xảy ra giông lốc, lũ lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Huyện đã kiện toàn BCH PCTT&TKCN từ huyện xuống cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đang tập trung triển khai các phương án cụ thể sát với điều kiện thực tế, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, vị trí xung yếu, phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời nguy cơ mất an toàn.

Nuôi cấy thành công thảo dược quý hiếm đông trùng hạ thảo

(HBĐT) - Cuối năm 2014, Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN thuộc Sở KH&CN đã đưa vào thử nghiệm và đạt được thành công bước đầu trong việc nuôi cấy đông trùng hạ thảo – một trong những loại thảo dược quý hiếm, có giá trị cao của ngành y học thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục