Theo người dân xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá.

Theo người dân xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá.

(HBĐT) - Mùa mưa là mùa lo lắng, bất an đối với người dân xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc). Từ năm 2013, xóm Ngòi luôn là một trong những điểm sạt lở đất được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Do dân cư tập trung ở vùng ven sông Đà, phía chân núi hoặc sườn núi có độ dốc cao. Vì vậy, vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở, xói mòn thường xuyên xảy ra gây thiệt hại đáng kể cho người dân sinh sống nơi đây.

 

Là một xóm nghèo của xã Ngòi Hoa nhưng vị trí địa lý nằm ở bên kia sông, tách biệt hoàn toàn với 4 xóm còn lại của xa, xóm Ngòi còn được ví như một “ốc đảo” cô lập. Hiện toàn xóm có 20/87 hộ dân và 356 nhân khẩu ở vùng sạt lở đất.  

Ông Bùi Văn Nga, Trưởng xóm cho biết: “Hiện tượng sạt lở đất, sụp lún trước đây chưa từng xảy ra. Kể từ mùa mưa lũ năm 2013, tình trạng sạt lở ngày càng nhiều hơn. Nguyên nhân chính là do người dân chặt phá rừng bừa bãi, chỉ vì lợi ích bản thân mà gây ra hiểm họa khôn lường cho người dân sinh sống tại đây. Theo thống kê, từ năm 2013 đã có 2 gia đình bị sập nhà do sạt lở, lũ quét và 1 gia đình nhà bị rạn nứt. Nhiều hộ gia đình thiệt hại về tài sản và hoa màu, đồ dùng trong nhà hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người. Ngoài ra, những gia đình nằm ở các sườn núi có nguy cơ bị đất, đá lăn từ đỉnh núi lăn vào nhà. Chính vì vậy, người dân nơi đây vô cùng hoang mang, lo lắng mỗi khi mùa mưa tới.  

            Khu vực tái định cư của người dân xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa.

Nhận thấy tình trạng sạt lở nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhiều hộ gia đình đã viết đơn kiến nghị lên chính quyền xã để có biện pháp giải quyết kịp thời, tránh những hiểm họa khôn lường. Ngoài ra, Trưởng xóm Ngòi và các đoàn thể trong xóm đã đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền người dân không khai phá rừng bừa bãi, tích cực trồng rừng, phủ xanh đồi trọc. Nếu phát hiện có hành động chặt phá rừng lập tức báo cho chính quyền xã để có biện pháp xử phạt, răn đe. Về phía nhân dân, nhiều hộ gia đình có nhà ở khu vực ven sông và sườn núi đã góp tiền thuê máy ủi, máy xúc để vạt đồi, tránh nguy cơ đất, đá từ trên đỉnh núi lăn vào nhà.  

Đồng chí Bùi Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã Ngòi Hoa cho biết: “Trước sự nguy hiểm của việc sạt lở đất, lún sụt mùa mưa lũ. Tháng 8/2014, UBND xã Ngòi Hoa phối hợp với phòng NN &PTNT huyện thực hiện di dân và cấp đất tái định cư cho 10 hộ thuộc vùng nguy hiểm. Ngoài ra, mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng. Dự tính hết năm 2015, chính quyền xã Ngòi Hoa sẽ di dân và cấp đất tái định cư cho 10 hộ còn lại thuộc diện nguy hiểm đến nơi an toàn. Thêm vào đó, UBND xã Ngòi Hoa sẽ xem xét và giải quyết những trường hợp các hộ gửi đơn, thư khiếu nại xin di dân tái định cư vì nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét”.

 

                                                                   Đức Anh (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục