(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN); bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chủ động triển khai các biện pháp PCTT &TKCN nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

 

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT theo cấp, ngành mình quản lý; tổng kết công tác PCTT &TKCN năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016, công tác phòng - chống bão mạnh và siêu bão...

 

Xây dựng các phương án bố trí lực lượng sát với thực tế và điều kiện từng vùng, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

 

 Tổ chức các lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó hộ đê, đập, phòng - chống ngập úng, lũ quét; thực hiện chế độ trực ban 24 giờ /ngày trong mùa mưa, bão, nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão mạnh và siêu bão gây ra.

 

Quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai là: “Chủ động phòng tránh là chính; ứng phó kịp thời; khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả do đó phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo kế hoạch đã giao; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau lũ, bão, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

 

Các địa phương có đê, đập hồ chứa nước cần khẩn trương hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng, củng cố các tuyến đê, đập; tăng cường kiểm tra đánh giá mức độ an toàn các tuyến đê, đập, các cống dưới đê, đập, phát hiện kịp thời những hư hỏng, ẩn họa và có biện pháp sửa chữa kịp thời hoặc tích nước hợp lý. Đối với các công trình xây dựng hồ chứa, kè bờ sông đang thi công phải hoàn thành các hạng mục vượt lũ trước lũ tiểu mãn, đảm bảo chất lượng, đồng thời phải có phương án bảo vệ và giải pháp ứng cứu khi có mưa lũ lớn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở: NN&PTNT, Y tế, Xây dựng, Công thương, GTVT, Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh phương án phòng, chống lụt, bão mạnh đã lập cho phù hợp với từng địa phương, từng ngành, đảm bảo khắc phục nhanh chóng các công trình bị hư hỏng, kịp thời cung cấp các loại vật tư, giống cây trồng, lương thực, thuốc chữa bệnh đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra;

 

 Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng ứng cứu, chi viện kịp thời cho các ngành, các địa phương thực hiện việc cứu người và tài sản khi có thiên tai, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa kỹ năng phòng chống, ứng phó với thiên tai vào nội dung huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ năm 2016;

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng, cơ quan báo chí căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016.

                                                                                      

 

 

                                                                                         P.V

 

 

 

 

Các tin khác

Ông Trương Phục Ninh (đầu tiên, bên trái), ông Khâu Nhân Kiệt (giữa) và một số lãnh đạo công ty trong buổi họp báo. Ảnh: Đức Hùng.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại mỏ khai thác đá Doanh nghiệp tư nhân Song Nghĩa, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn).
Chiều 25/4, đơn vị bộ đội địa phương được huy động đi thu gom cá mới chết dạt vào bãi biển thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch.
Không có hình ảnh

Cấp thiết phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

(HBĐT) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn T.ư, từ nay đến đầu tháng 5, các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của một số đợt không khí lạnh có cường độ yếu, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Đây là điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại trên cây lúa vụ xuân.

Thiệt hại khoảng 800 triệu đồng do lốc xoáy, lũ quét, lũ ống, sạt lở

(HBĐT) - Theo Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Đà Bắc, trong 2 ngày từ 23 - 24/4, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ và tổ chức ADDA thăm mô hình rau hư cơ tại Lương Sơn, Tân Lạc

(HBĐT) - Từ ngày 23 – 24/4, đoàn công tác Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) và tổ chức phát triển nông nghiệp châu Á Đan Mạch (ADDA) đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thăm, tìm hiểu mô hình rau nông nghiệp hữu cơ của Hội nông dân 6 xã gồm 3 xã Thanh Hối, Tử Nê, Mãn Đức (Tân Lạc) và Thành Lập, Cư Yên, Hợp Hòa (Lương Sơn).

Cao Phong Thử nghiệm lò đốt rác kiểu mới theo chuẩn NTM

(HBĐT) - Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây tác động xấu tới môi trường và sức khỏe của người dân, năm 2016, huyện Cao Phong được đầu tư lò đốt rác kiểu mới theo chuẩn NTM đặt tại thị trấn Cao Phong. Đây là lò đốt rác thải sinh hoạt với công suất 500 kg/h.

Độ che phủ rừng của tỉnh đạt 51,2%

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013 – 2016. Theo đó, độ che phủ rừng của tỉnh hiện nay là 51,2% (bao gồm 7.288,14 ha diện tích rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp). Kết quả này cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước (đến cuối năm 2015 chưa đạt mức 40,73%).

Lồng ghép nhiều nguồn vốn xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung

(HBĐT) - Cùng Phó phòng Dân tộc TP Hòa Bình Xa Văn Sơn, chúng tôi đến thăm công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân xóm Ngọc, xã Trung Minh. Công trình có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2016 và phát huy hiệu quả mang lại nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 160 hộ dân xóm Ngọc và xóm Tân Lập, dọc QL 6. Nước từ đỉnh núi, độ cao lớn, cách nhà văn hóa xóm Ngọc khoảng 2 km, được tích tại bờ đập và có đường ống dẫn chảy quanh năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục