(HBĐT) - Trong đêm 24, rạng sáng 25/5, trên địa bàn huyện Lương Sơn đã xảy ra hiện tương mưa lớn, kéo dài, lượng mưa đo được là 116,7mm. Mực nước trên các sông, suối dâng cao gây ngập úng tại nhiều nơi trong huyện, làm ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu và giao thông của nhân dân.

 

Theo báo cáo sơ bộ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai   và tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn, kéo dài, đến 15h ngày 25/5,   toàn huyện Lương Sơn có 30 nhà dân bị ngập. Về sản xuất nông nghiệp, có trên 90 ha lúa, gần 30 ha ngô và khoảng 10 ha rau, màu bị ngập úng. Ngoài ra, còn có 10.000 m2 ao, hồ nuôi cá của nhân dân bị tràn và hàng trăm con gia cầm bị chết; 3 km đường bị sạt lở. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước khoảng gần 1 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các xã: Cao Dương, Cao Thắng, Thanh Lương, Hợp Thanh, Long Sơn, Trung Sơn, Tiến Sơn và Tân Thành.

 

Trước tình trạng này, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai các bước khắc phục hậu quả. Trong đó, chỉ đạo các thành viên, cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể, các xã theo dõi sát sao, để có biện pháp ứng phó với mưa lũ; tăng cường kiểm tra, rà soát hồ, đập chứa nước, đê điều, công trình thủy lợi để kịp thời phát hiện sự cố và xử lý ngay nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Các cấp, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai; thu gom rác thải.... để phòng, chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trường; nâng cao công tác cảnh báo tại các khu vực có vị trí xung yếu; tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan trước tình hình mưa vẫn có khả năng diễn biến phức tạp, nhất là nhân dân sinh sống ven sông, suối và khu vực qua các ngầm tràn, cầu cống.

 

 

Trần Trang

(Đài Lương Sơn)

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục