(HBĐT) - Sáng 9/5, tại hội trường xã Hòa Bình, 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 2, TP Hòa Bình đã tiếp xúc với 200 cử tri của xã Hòa Bình và phường Hữu Nghị, Tân Thịnh.

 

Cử tri phường Tân Thịnh ( TP Hòa Bình) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

 

Đơn vị bầu cử số 2, TP Hòa Bình gồm 5 ƯCV: Ông Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Quách Thanh Hải, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hữu Nghị; bà Khổng Thị Kim Dung, bác sĩ khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế TPHB; bà Trần Thị Thu Hảo, bác sĩ khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Trung tâm Y tế TPHB.

Tất cả đại biểu, cử tri, ƯCV trước khi vào hội trường đều khai báo tên, địa chỉ, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và dán tem xác nhận đã thực hiện biện pháp phòng dịch.

Sau khi nghe tình hình KT-XH của TPHB, tiểu sử tóm tắt 5 ƯCV, các ƯCV đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh. ƯCV hứa nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến của cử tri, phát huy trách nhiệm cao nhất của người đại biểu dân cửtham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Đem tiếng nói của cử tri đến HĐND tỉnh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; theo dõi, giám sát việc giải quyết vấn đề cử tri đã kiến nghị. Quan tâm đến vấn đề quy hoạch và phát triển hạ tầng TPHB, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường,vấn đề phát sinh sau nhập đơn vị hành chính; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng GD&ĐT, khám chữa bệnh, đời sống đồng bào DTTS, công tác phòng chống dịch bệnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với HĐND…

Có 8 cử tri phát biểu ý kiến, nhận xét ƯCV có tâm, tầm, chương trình hành động sát với tình hình địa phương và sở trường công tác. Mong người trúng cử nâng cao năng lực, trách nhiệm, mạnh dạn phản biện xã hội, phản ánh công tâm các ý kiến của cử tri tới HĐND. Quan tâm đề xuất giải quyết các vấn đề: Mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ đường dây điện và thông tin viễn thông hiện chằng chịt, vệ sinh môi trường, phân loại đơn vị hành chính, xem xét lại mức phụ cấp cho cán bộ ở tổ dân phố, quản lý và giám sát sau đầu tư công, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thiết chế văn hóa, xem xét dự án hệ thống thoát nước trên địa bàn TPHB... Kỳ vọng TPHB phải có bước đột phá, xứng đáng là trung tâm của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Thay mặt các ƯCV, ông Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn cử tri đã dự đông đủ, phát biểu sôi nổi, trách nhiệmtrao đổi thêm các vấn đề cử tri nêuMong cử tri quan tâm, nghiên cứu tìm hiểu về ƯCV và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình. Bằng hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, ƯCV trúng cử phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của cử tri.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục