(HBĐT) - Sau hơn 6 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của gần 40 hộ dân khu tái định cư Suối Kẻ - Đội Kẻ, xóm Mít, xã Tu Lý (Đà Bắc) dần ổn định. Đến thăm Đội Kẻ vào ngày đầu xuân mới, xóm tái định cư yên bình hiện lên với cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, hệ thống điện, khu nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng khang trang, sạch đẹp...


 

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương, gia đình anh Lý Văn Huấn, xóm Mít, xã Tu Lý (Đà Bắc) dần ổn định cuộc sống sau hơn 6 năm sinh sống tại khu tái định cư Suối Kẻ.

 

Bên ngôi nhà mới xây, anh Lý Văn Huấn nhớ lại: "Trước đây khi còn ở xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, cuộc sống gia đình tôi vô cùng bấp bênh, bởi đó là vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét vào mùa mưa. Chúng tôi nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão về, chỉ 1 cơn lũ là mọi sự cố gắng làm ăn bị xóa sạch. Nhà cửa, cây trồng, vật nuôi trong gang tấc đều biến mất. Năm 2012, được sự động viên, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương và người dân sở tại, chúng tôi chuyển về định cư ở vùng đất mới, đời sống vật chất, tinh thần ngày một tốt hơn. Không còn lo mưa lũ phá hoại mùa màng, nhà cửa. Chúng tôi thấy yên tâm, có động lực để làm ăn, chăm lo cho gia đình. Năm nay, gia đình tôi đón Tết tuy không to nhưng ấm cúng trong ngôi nhà mới được gây dựng từ công sức lao động và sự đóng góp, hỗ trợ của địa phương cũng như bà con trong vùng”.

Không chỉ hộ anh Huấn mà nhiều hộ đã vươn lên có thu nhập khá trong khu tái định cư như hộ ông Đinh Ngọc Thái với thu nhập trên 24 triệu đồng/năm, hộ ông Quách Công Thuận thu nhập trên 60 triệu đồng/năm từ chăn nuôi lợn. Từ khi định cư tại nơi ở mới, cuộc sống của bà con khá lên từng ngày. Toàn bộ khu dân cư được quy hoạch, con đường chính dẫn đến xóm được đổ bê tông. Nước sinh hoạt hợp vệ sinh đã có, sóng điện thoại đã phủ, các công trình hạ tầng phục vụ đời sống người dân từng bước được đầu tư, hoàn thiện.

Ông Lý Văn Hương, Trưởng xóm Mít, xã Tu Lý cho biết: Nơi ở mới khang trang nhưng thiếu đất sản xuất, trong quá trình chuyển đến nơi định cư, việc đền bù chưa đầy đủ nên nhiều hộ thiếu vốn để phát triển kinh tế. Dù vậy, bà con Đội Kẻ chưa bao giờ ngừng cố gắng, kiên trì từng bước vượt lên khó khăn. Với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, địa phương, các hộ tích cực lao động, sản xuất, cải thiện thu nhập. Có hộ tập trung chăn nuôi, trồng trọt, có hộ phát triển nghề mộc, đi làm thuê, tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. So với khi mới tới đây, thu nhập bình quân đầu người từ 9 triệu đồng/năm đến nay đạt trên 19 triệu đồng.

Đồng chí Bàn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Lý chia sẻ: Cuộc sống mới ở khu tái định cư đã tốt hơn nơi ở cũ rất nhiều, không còn hộ thiếu đói nhưng vẫn còn 19 hộ nghèo. Để góp phần giúp cuộc sống bà con khu tái định cư vơi dần khó khăn, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương hết sức tạo điều kiện để bà con vươn lên vượt khó, thoát nghèo. Từ nguồn kinh phí Chương trình 30a, 135 và các nguồn vốn vay, xã đã hỗ trợ vốn, cây, con giống, đồng thời mở các lớp tập huấn KH-KT trong chăn nuôi, trồng trọt và dạy nghề cho bà con. Bên cạnh đó, xã kêu gọi sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các doanh nghiệp thông qua việc tuyển dụng, vận động lao động địa phương đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nguồn lực có hạn nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, huyện và các đơn vị, cơ quan trên địa bàn cùng sự gắng sức, đùm bọc của bà con trong vùng, tin rằng cuộc sống ở khu tái định cư suối Kẻ sẽ ngày càng khởi sắc.

Thu Hằng


Các tin khác


Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát quyền lực để PCTN,TC. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 161 điểm cầu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Tham gia tập huấn có trên 2.580 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục