(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2014-2019, thanh niên Hòa Bình đã ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh. Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh. Sau đây là nội dung:



Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tham gia khai trương điểm truy cập internet công cộng tại trường TH&THCS xã Bình Thanh (Cao Phong).

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật Hội LHTN tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019?

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn: Hội LHTN tỉnh hiện có 95.925 hội viên, 2.857 chi hội, 325 đơn vị Hội xã, phường, thị trấn, trường học. Trong nhiệm kỳ, với từng lĩnh vực, môi trường cụ thể và thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Hòa Bình đã không ngừng cố gắng khẳng định vai trò, trách nhiệm bằng nhiều các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả. Nét nổi bật trong chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ là triển khai thực hiện đồng bộ các phong trào, cuộc vận động: "Thanh niên thi đua cống hiến”, "Thanh niên sống có trách nhiệm”, "Thanh niên giúp nhau làm kinh tế", "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Lực lượng hội viên, thanh niên (HVTN) đã và đang xung kích, đi đầu trong lao động sản xuất, tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, làm nên những dấu ấn đặc biệt, đặt nền tảng vững chắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh những năm tiếp theo với những con số ấn tượng như: Tổ chức 269 đợt hoạt động tình nguyện, vận động nguồn lực xây dựng được 54 "Nhà nhân ái”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 6.000 lượt người dân; tập huấn sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng cháy và kỹ năng thoát hiểm cho trên 3.000 HVTN… Tổng nguồn lực vận động cho các hoạt động trên 15 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ phát triển 39.010 hội viên mới, giới thiệu được 35.800 hội viên kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


P.V: Các cấp Hội đã có những hỗ trợ như thế nào để thanh niên ngày càng có việc làm ổn định, sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn: Thực hiện CVĐ "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, các cấp Hội thường xuyên tổ chức, trang bị cho HVTN kiến thức, tư duy phát triển kinh tế, đặc biệt là các hoạt động tăng cường nguồn lực, chuyển giao tiến bộ KHKT, hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm. Kết quả, nhiệm kỳ vừa qua, toàn Hội đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho 18.500 HVTN; giới thiệu việc làm cho 2.732 người; tín chấp với Ngân hàng CSXH quản lý 658 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 24.594 hộ vay với tổng dư nợ 734 tỷ đồng; xây dựng và phát triển 704 mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả. Ngoài ra, các cấp Hội toàn tỉnh đã phối hợp triển khai hơn 1,4 tỷ đồng vốn vay 120 giải ngân cho 25 dự án do thanh niên làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 100 thanh niên; tổ chức 114 cuộc chuyển giao KHKT cho 4.526 thanh niên và nhân dân; tổ chức tuyên dương 626 thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó có 7 thanh niên dân tộc thiểu số được vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của …

Tuy nhiên, vai trò của tổ chức Hội ở một số nơi trong tham gia phát triển KT-XH, giải quyết việc làm cho thanh niên chưa phát huy đầy đủ; một số mô hình điển hình chậm được nhân rộng; chưa đề ra được nhiều chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề của thanh niên hiện nay như việc học, việc làm.

P.V: Phát huy những kết quả đạt được, xin đồng chí cho biết trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ của Hội LHTN  tỉnh được xác định như thế nào?

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn: Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Hòa Bình - Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Hội trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chương trình "Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, Ủy ban Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của HVTN; khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; xây dựng một thế hệ thanh niên thời đại mới bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn hóa, tuân thủ pháp luật, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo.

Chúng tôi cũng mong muốn các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cũng như toàn xã hội quan tâm nhiều hơn nữa đến thanh niên, đến thế hệ trẻ, tạo môi trường để thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thực hiện đúng quan điểm chăm lo cho thế hệ trẻ là chăm lo cho tương lai của cả dân tộc. 

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                                                   Hồng Duyên (TH) 

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục