(HBĐT) - Thời gian qua, Hội LHPN huyện Mai Châu luôn bám sát nhiệm vụ của Hội và cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng việc thường xuyên đẩy mạnh các phong trào và nâng cao trình độ nhận thức, năng lực của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo

 

  Mô hình nuôi lợn của gia đình chị Hà Thị Luyến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Mỏ, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

5 năm qua (2011 - 2016),  các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã được Hội LHPN huyện triển khai đến 100% cơ sở Hội. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Mai Châu chung sức xây dựng NTM” được hội viên đồng tình hưởng ứng. Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức lễ phát động và ký kết gắn 22 biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản” với chiều dài 2,7 km; thành lập 46 nhóm phường giúp nhau xây 258 nhà tiêu hợp vệ sinh (các xã: Chiềng Châu, Bao La, Đồng Bảng); tham gia trồng cây hàng năm  được 15.100 cây keo, 10.810 cây xoan, 15 cây lát, 98 cây hoa ban...

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng thực hiện tốt và đạt kết quả cao trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội như: tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, phòng - chống bạo lực gia đình, Luật HN -GĐ tới 10.690 cán bộ, hội viên; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức được 14 đêm tuyên truyền, 52 buổi truyền thông đến trên 11.000 lượt người; hỗ trợ xây dựng 10 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao 16 suất học bổng cho nữ học sinh nghèo vượt khó...

 

Hiện nay, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, xóa đói - giảm nghèo đã và đang được phát động sâu rộng tới các cấp hội với việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động,  kết quả, đã có 371 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ, trong đó có 55 hộ thoát nghèo; tạo việc làm và tăng thu nhập cho 3.760 lao động.

 

Đồng chí Hà Minh Huân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Châu cho biết: Thời gian tới, Hội LHPN huyện Mai Châu tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ, tích cực tham gia phát triển KT -XH,  bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế phụ nữ, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

 

                                                                                Thu Hường

                                                                             (Đài Mai Châu)

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục