(HBĐT) - Hội CCB xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) hiện có 4 chi hội với hơn 140 hội viên. Trong đó có 114 hộ hội viên (chiếm 84%) thuộc diện khá, giàu với mức thu nhập khoảng 30 triệu đồng/người/ năm. 22 hộ hội viên có kinh tế trung bình với thu nhập 20- 25 triệu đồng/người/năm và 4 hộ hội viên cận nghèo theo tiêu chí mới. Với phương châm “xưa thắng giặc ngoại xâm, nay thắng giặc đói nghèo”, CCB xã Phúc Tiến luôn tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực lao động sáng tạo, xóa đói, giảm nghèo.

 

Cùng các đồng chí trong Hội CCB xã Phúc Tiến, chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi của CCB Đinh Văn Bình ở xóm Đoàn Kết, một trong những CCB tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi trang trại. Trong khuôn viên vườn hơn 6.000 m2, anh Bình đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 m2 chuồng trại kiên cố và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ chăn nuôi. Để đảm bảo chất lượng cũng như chủ động về con giống, anh đã đầu tư nuôi và duy trì 9 con nái đẻ, 1 con lợn đực giống. Nhờ đảm bảo về con giống nên hàng năm, gia đình anh Bình xuất ra thị trường khoảng 14 tấn lợn thịt. Ngoài ra, gia đình anh còn xuất bán khoảng 180 - 200 con lợn giống mỗi năm. Lợi nhuận từ nuôi lợn, sau khi trừ chi phí mỗi năm còn khoảng 200 triệu đồng. Tận dụng diện tích vườn rộng, anh Bình trồng thêm bưởi, mía, sả… mỗi năm cho thu nhập thêm khoảng 100 triệu đồng.

  Mô hình chăn nuôi lợn của CCB Đinh Văn Bình ở xóm Đoàn Kết, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Bình chia sẻ: “Để có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ nỗ lực của bản thân và người thân trong gia đình và phải kể đến vai trò quan trọng của Hội CCB xã Phúc Tiến trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển mô hình chăn nuôi. Nhờ tham gia các buổi tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với những người đi trước, tôi đã đúc kết được những điều bổ ích, qua đó áp dụng vào mô hình chăn nuôi của gia đình để có hiệu quả kinh tế cao”.

Một trong những khó khăn phát triển kinh tế của CCB xã Phúc Tiến hiện nay chính là vốn. Để giải quyết vấn đề này, Hội đã quan tâm xây dựng quỹ hội, tạo vốn giúp nhau phát triển kinh tế. Cứ 3 tháng/lần, các chi hội      họp, hội viên lại đóng phường 200.000 đồng/người. Quỹ hội bình quân toàn xã đạt 500.000/đồng/ hội viên. Bên cạnh đó, các chi hội tổ chức nhiều phương thức xây dựng quỹ bằng vật liệu xây dựng, thực phẩm…để hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ này, mỗi năm, Hội giúp được từ 16 - 20 hội viên vốn phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Hội CCB xã được giao quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số 69 thành viên, tổng dư nợ gần 1,5 tỷ đồng. Hiện không có nợ xấu, xâm tiêu. Các CCB trên địa bàn xã chủ yếu tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng một số loại cây màu cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của các CCB còn góp phần giải quyết việc làm cho các thành viên trong gia đình và lao động.

Đồng chí Đinh Hải Sâm, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Tiến cho biết: “Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, Hội CCB xã Phúc Tiến tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tận dụng tối đa tiềm năng vốn có để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Hội quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hội viên nghèo, tăng số hội viên khá và giàu. Đồng thời khẳng định CCB là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế.

                                                                           Đức Anh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục