(HBĐT) - Sáng 26/12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị thẩm định, bỏ phiếu xét công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM năm 2017 gồm xã Hoà Bình (TPHB); xã Thanh Lương, xã Cao Dương và xã Cao Răm (huyện Lương Sơn); xã Ân Nghĩa và Hương Nhượng (huyện Lạc Sơn); xã Lạc Long (huyện Lạc Thuỷ); xã Dân Hoà (huyện Kỳ Sơn). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng thẩm định phát biểu kết luận hội nghị.

Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM của 9 xã phấn đấu về đích NTM năm 2017 đều có đủ hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định tỉnh đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của 9 xã và kết quả thẩm tra, thẩm định hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Đối với xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội. Do đó xã Tân Vinh tiếp tục phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Theo đó đề nghị xem xét bỏ phiếu công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện của 8 xã đạt 19 tiêu chí NTM cho thấy: bộ mặt nông thôn của 8 xã đã thay đổi đáng kể, hạ tầng nông thôn được xây dựng theo quy hoạch NTM, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ngày một tăng cao. Năm 2011, bình quân các xã mới đạt 3,25 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đạt 11,9 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 18,8% thì đến hết năm 2017 các xã đã đạt 19 tiêu chí; thu nhập bình quân các xã đạt khoảng 29 triệu đồng/người, điển hình có xã Hoà Bình, TPHB đạt trên 37 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3%. Các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp, chấm điểm cho các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành mình. Hầu hết các sở, ngành đều cho rằng các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017 đều nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựngNTM. Kết quả bỏ phiếu 8 xã đều được24/24 phiếu đạt 100%. Như vậy các xã đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.


Các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu xét công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận và chúc mừng kết quả xây dựng NTM của 8 xã. Đồng chí yêu cầu các huyện, TP chỉ đạo các xã được công nhận đạt chuẩn trong đợt này tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Đối với TPHB cần bám sát kế hoạch và tập trung chỉ đạo các xã thực hiện chương trình xây dựng NTM để TP hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2018 và huyện Lương Sơn vào năm 2019. Đối với huyện Lạc Thuỷ đăng ký đạt chuẩn vào năm 2020, ngoài việc UBND tỉnh sẽ phân bổ thêm nguồn vốn thì cần chủ động lồng ghép các nguồn vốn, huy động sức dân để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân trong những năm tới và giữ vững tình hình an ninh chính trị, có như vậy xã NTM mới phát triển ổn định bền vững. Đối với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, Đồng chí đề nghị sau cuộc họp thẩm định, khẩn trương hoàn thành báo cáo và hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 12.

Đinh Thắng


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Giá trị xuất khẩu ước đạt 457 triệu USD

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư. Đến nay, huyện đã thu hút 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 307 triệu USD, chiếm 58,9% về dự án và chiếm 49,8% về vốn đăng ký so với toàn tỉnh.

Sản lượng thu hoạch thủy sản ước đạt 9,21 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao, hồ theo định hướng tái cơ cấu ngành.

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3619/LĐTBXH-VP, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tập trung giải ngân các dự án, công trình nguồn vốn đầu tư công

(HBĐT) - Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2023 của tỉnh dự kiến đến hết tháng 9 mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp so với bình quân cả nước (cả nước 39%). UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn ĐTC được giao.

Tạo đà cho thanh niên Mai Châu khởi nghiệp

(HBĐT) - Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; đứng ra nhận ủy thác các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chủ động, xung kích trong phát triển kinh tế. Đó là những việc làm thiết thực đã, đang được các cấp bộ Đoàn huyện Mai Châu triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Sản xuất an toàn - nâng cao giá trị na Đồng Tâm

(HBĐT) - Chúng tôi đến thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy), trên khắp các sườn, đồi nông dân tất bật thu hái na chính vụ. Những cây na trĩu quả khiến ai nấy cũng phấn khởi, bởi tuy năm nay nắng nóng kéo dài, quả na không được đẹp mã như mọi năm song bán vẫn được giá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục