(HBĐT) - Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên thời điểm này, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã rục rịch đi chọn hoa, cây cảnh để chơi Tết. Dạo qua các cửa hàng hoa quanh thành phố, các chủ vườn bắt đầu đợt hàng cuối năm với những loại hoa chủ yếu phục vụ chơi Tết.



Với giá bán hợp lý và tập trung vào nhiều mặt hàng phục vụ Tết, cửa hàng của chị Nguyễn Thị Thùy, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) luôn thu hút khách đến mua hoa, cây cảnh chơi Tết.

Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay trung tâm thành phố Hòa Bình, cửa hàng hoa của chị Bùi Thị Hằng những ngày cuối năm khá đông khách.

Vốn chuyên về hoa hồng, hoa giấy nhưng những ngày cận tết này, chị Hằng mở rộng nhiều mặt hàng phục vụ tết như trạng nguyên, cúc, kim ngân lượng, tài lộc là những mặt hàng được người chơi hoa ưa chuộng.

Không chỉ riêng cửa hàng chị Hằng, nhiều cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Hòa Bình cũng vào đợt cao điểm hoa Tết. Nhìn chung Tết năm nay, các chủ vườn chủ yếu lấy những mặt hàng truyền thống, giá bán vừa phải, phù hợp với số đông thị hiếu người chơi hoa. Chị Nguyễn Thị Thùy, chủ vườn hoa cảnh tại phường Phương Lâm cho biết: Theo quan niệm, cây cối mang đến tài lộc, may mắn cho năm mới. Người chơi hoa vẫn có quan niệm các loại cây truyền thống theo dân gian sẽ mang lại may mắn như cây kim ngân lượng dáng nhỏ, để bàn, cây trạng nguyên hoa đỏ, cây lộc xanh xếp tháp và hoa đồng tiền. Giá các mặt hàng này so với ngày thường có tăng, tuy nhiên không nhiều. Một cây kim ngân lượng có giá 300 - 400 ngàn đồng; cây phát lộc ghép tầng có giá 200 - 300.000 đồng, tùy loại to, nhỏ.

Bên cạnh yếu tố về phong thủy, năm nay, hoa hồng ngoại và đồng tiền cũng là xu hướng chơi hoa khá mới mẻ trong dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Dung ở phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình chia sẻ: Ngày Tết người ta thường ít chơi hồng nhưng tôi thấy hiện nay có nhiều giống hồng ngoại đẹp, hoa to và thơm, phù hợp để trang trí trong nhà. Cứ tưởng tượng ngày Tết có một cây hồng tỏa mùi thơm cũng khiến cho không gian gia đình thêm lãng mạn.

Bắt kịp xu hướng này, cửa hàng chị Hằng nhập khá nhiều hoa hồng ngoại, bông to, hương thơm hấp dẫn và được trồng trong những bình gốm bắt mắt, phù hợp với trang trí trong nhà hoặc những bụi hồng ngoại, hồng quý như Vân Khôi hoặc hồng thân gỗ đã được chăm sóc, cắt, tỉa kỹ càng, chỉ việc trưng bày Tết.

Chị Bùi Thị Hằng, chủ cửa hàng hoa trên đường Trần Hưng Đạo cho biết: Với mỗi bình hoa hồng ngoại có giá từ 200 - 300.000 đồng, tùy cây to, nhỏ khác nhau. Khi lấy hàng, chúng tôi chủ yếu lựa chọn những cây nhiều nụ, dáng đẹp, giống sai hoa và có mùi thơm, phù hợp với trang trí trong nhà. Ngoài ra còn có những loại hồng bon sai nhỏ, đắp rêu. Loại này đang "hot” trên thị trường bởi kiểu dáng đẹp, hoa thơm, tuy nhiên, giá tương đối cao nên tùy theo khách đặt cửa hàng mới lấy. Bên cạnh đó, giống hoa hồng thân bụi bán leo được tạo dáng đẹp cũng là mặt hàng ưa chuộng của nhiều khách sành chơi hoa trong dịp Tết.

Năm nay, xu thế mới là nhiều chị em thay vì lựa chọn những chậu hoa trồng sẵn trong bồn đã chuyển hướng lựa chọn những loại cây, hoa về tự trồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường hoa, cây cảnh trở nên sôi động khác thường so với mọi năm. Bà Nguyễn Thị Hương ở tổ 4, phường Phương Lâm chia sẻ: Tự mình trồng và chăm sóc hoa Tết có nhiều điều thú vị. Hàng ngày, mình chăm bón và thấy sự biến đổi của từng cây hoa. Khi mua cây, tôi cũng trao đổi với chủ vườn để biết cách chăm sóc làm sao cho những cây hoa nở bông vào đúng dịp Tết. Như vậy, vừa vui mà vừa tiết kiệm hơn so với mua những chậu hoa cảnh bán sẵn.

P.L


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục