(HBĐT)- Đợt nắng nóng kéo dài hồi đầu tháng 7 vừa chấm dứt, nông dân chưa kịp vui sướng đón chào những cơn mưa giải cứu vụ mùa, hè thu thoát khỏi nguy cơ hạn hán ngay từ đầu vụ thì mấy ngày qua, mưa to dồn dập lại đẩy họ vào nỗi khốn khổ: đối phó với tình hình ngập úng trên diện rộng đang làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống.


Mấy ngày qua, mưa to kéo nước lớn tràn về nên người dân xóm Tôm (Hợp Thịnh, Kỳ Sơn) phải khẩn trương bơm nước tiêu úng, kịp thời cứu lúa mùa mới cấy thoát khỏi tình trạng ngập úng cục bộ

 

Tại huyện Yên Thủy - vùng đất "chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng”. Trong chưa đầy nửa tháng, diễn biến thời tiết đã thể hiện rõ hai thái cực đối nghịch này. Theo thống kê của phòng NN&PTNT huyện: Từ ngày 29/6 - 6/7, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất vụ mùa, hè thu 2018. Trong 62 tấn mạ đã gieo (đạt 88% kế hoạch), có 12 tấn mạ bị chết do nắng hạn. Trong tổng số 950 ha lúa đã cấy và gieo sạ (đạt 33% kế hoạch), có 250 ha bị hạn, còn khoảng 85 ha bị chết chủ yếu tập trung tại các xã: Ngọc Lương, Yên Trị, Phú Lai, Đoàn Kết và Yên Lạc. Cùng với lúa, các diện tích cây màu bị hạn là bí xanh 54 ha, ngô 19 ha, mía 260 ha… Thậm chí, bà con nông dân nơi đây cho biết, có những diện tích lạc vụ xuân đến kỳ thu hoạch nhưng không nhổ nổi vì đất đã đóng khô, bà con phải thu hoạch bằng cách đưa máy vào cày lật gốc. Vừa thu được lạc về nhà, chưa kịp phơi khô thì mưa lại trút xuống xối xả mấy ngày qua. Nhiều nhà bị ngập, bà con lại chật vật lo bảo quản, lo không nổi thì đành để mặc đấy để ưu tiên "cứu lụt” cho những tài sản có giá trị khác trong gia đình.

Đồng chí Bùi Thị Thư, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Lượng mưa lớn đã gây ngập úng nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, nội thôn, diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả. Thống kê sơ bộ đến ngày 20/7, diện tích lúa gieo sạ và lúa cấy bị ngập khoảng 497 ha, diện tích hoa màu khác (bí, ngô, mía, lạc) bị ngập khoảng 225 ha. Có 3 ao cá trên địa bàn xã Đoàn Kết bị ngập, thiệt hại khoảng 4 tạ cá các loại. Ngoài ra, có 2 con trâu, bò bị nước lũ cuốn trôi, 50 con gà chết do ngập nước, 70m kênh mương hồ Luông Bai (xã Đoàn Kết) hư hỏng. Hiện tại Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Thủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó. ưu tiên cao nhất đến thời điểm này là bơm nước tiêu úng tại các trọng điểm ngập úng để giảm thiểu thiệt hại về vật chất, nhà cửa và nhanh chóng nhất có thể ổn định đời sống sinh hoạt cho bà con.

Khác hoàn toàn với thời điểm đầu tháng 7 - khi nắng nóng khiến đồng ruộng nhiều nơi rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, nông dân phải tích cực bơm nước vào ruộng để cứu lúa khỏi hạn thì nay, nước ngập mênh mông vào các chân ruộng mới cấy, nước tràn trề dâng lên tại hệ thống hồ chứa và kênh mương.

Theo báo cáo nhanh của phòng NN&PTNT các huyện, thành phố: Lực lượng chuyên ngành tại địa phương đang tích cực hướng dẫn, đôn đốc cơ sở chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng cho đồng ruộng, chú trọng chăm sóc đặc biệt cho cây trồng trong điều kiện thời tiết tiếp tục xảy ra mưa to diện rộng, lưu ý dự phòng đủ lượng giống lúa ngắn ngày để gieo bổ sung kịp thời. Trong trường hợp cần thiết, huy động tối đa lực lượng cán bộ tăng cường cho cơ sở để hỗ trợ công tác chỉ đạo sản xuất, cố gắng giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Về tiến độ sản xuất, theo Sở NN&PTNT: Đến nay, mưa to kéo dài đang ảnh hưởng bất lợi đến kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè thu của toàn tỉnh. Trước khi xảy ra đợt mưa này, tình hình nắng nóng trên diện rộng đã khiến các địa phương phải đẩy lùi thời vụ. Đến giữa tháng 7, kết quả sản xuất chậm so với kế hoạch đề ra (diện tích gieo mạ đạt trên 90% với tổng lượng mạ đã gieo khoảng 970 tấn, tổng diện tích lúa đã cấy toàn tỉnh khoảng 10.000 ha, diện tích trồng màu vụ hè thu chưa đáng kể). Vượt qua áp lực nắng hạn, các địa phương vẫn xác định phấn đấu kết thúc gieo trồng các loại cây vụ mùa, hè thu trước thời điểm 15/8 để đảm bảo khung thời vụ cho sản xuất trồng trọt.

 

Thu Trang

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục