(HBĐT) - Đó là anh Trần Văn Minh ở xóm Điếm Tổng, xã Liên Sơn (Lương Sơn). Với chặng đường khởi nghiệp hơn 10 năm từ nông nghiệp, anh đang có cơ ngơi mà bất cứ nông dân nào cũng ước mơ đạt được.


Anh Trần Văn Minh với đàn gia súc nuôi bán chăn thả trên trang trại đồi rừng của gia đình.

 Ngôi nhà bề thế được chính anh thiết kế tỉ mỉ là một trong những thành quả của sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Từ khi đồng vốn còn phải dành dụm, vay của ngân hàng cho đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình anh đã đi vào quỹ đạo, ngày càng được mở mang cũng như gia tăng nguồn thu nhập.

Tuy khoảng cách chỉ hơn 2 km nhưng chúng tôi phải mất chừng nửa giờ đồng hồ ngược dốc bằng chiếc xe bán tải để lên tới khu trang trại đồi rừng và chăn nuôi mà anh dày công gây dựng. Anh Minh kể rằng, nơi này trước đây được anh mua lại của các hộ

 xung quanh. Đó là năm 2005 - 2006, bao nhiêu vốn liếng gia đình dành dụm cộng với thế chấp vay vốn Ngân hàng NN & PTNT đều dồn cho trang trại này. Với 50 ha rừng, anh chủ yếu trồng keo và bạch đàn. Đến năm 2012, anh thu được 1 lứa keo, bạch đàn và dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ khai thác rừng trồng lần 2.

Dưới tán cây, tận dụng nguồn cỏ tự nhiên trên diện tích đồi rừng, anh đầu tư chăn nuôi gia súc với số lượng lớn, phương thức nuôi bán chăn thả, đồng thời xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố để vào mùa rét, trâu, bò có chỗ tránh trú và có thể quản lý, bảo vệ đàn tốt. Kể từ năm 2013 đến nay, đàn trâu, bò trong trang trại của anh duy trì từ 50 - 60 con. Hiện nay có 36 con bò và 18 con trâu, trong đó có 15 bò mẹ, 8 trâu mẹ.

Hàng năm, trâu, bò sinh sản được bán bớt, anh tích lũy và vay thêm vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, trước tiên là chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện của gia đình, dễ chăm sóc, dễ làm, tiếp đó là mở thêm ngành nghề dịch vụ. Anh mua đất, quy hoạch, trồng 1,5 ha sả và riềng, mấy năm nay được thị trường thu mua, tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, anh trồng 200 cây bưởi quanh vườn nhà, vừa cho bóng mát, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Anh mua xe bán tải, 3 máy xúc, máy ủi phục vụ công việc của gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu về máy móc sản xuất của người dân trong vùng.

Bình quân hàng năm, doanh thu từ trang trại của anh Trần Văn Minh đạt trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí sản xuất, còn lãi trên 300 triệu đồng/năm. Anh ấp ủ nhiều dự định phát triển sản xuất, kinh doanh, trong thời gian không xa sẽ nuôi gà siêu trứng với khoảng 1 vạn con. Đây là một trong những sản phẩm nông nghiệp được thị trường cần. Với những thành quả đạt được, 5 năm liên tục, anh Minh đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Năm 2017, anh được Hội Nông dân tỉnh đề cử với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

 

                                                                                       Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục