(HBĐT)- Hộ bà Bùi Thị Vĩnh, khu 1, thị trấn Hàng Trạm là điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua SX - KD giỏi của huyện Yên Thủy. Từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi bò sinh sản, gia đình bà có thu nhập ổn định từ 600 - 700 triệu đồng mỗi năm.


Mô hình sản xuất mây, tre đan của hộ anh Vương Văn Tuấn (xóm Hạ, xã Phú Lai) góp phần tạo việc làm cho trên 50 lao động địa phương.

 

Không chỉ phát triển kinh tế, mô hình của gia đình bà còn tạo việc làm thời vụ cho 7 - 10 lao động địa phương. Bà luôn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ những hộ xung quanh trong sản xuất, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của nông dân trên địa bàn.

Một tấm gương nông dân SX-KD giỏi tiêu biểu khác, có thu nhập cao được nhiều người nể phục là hộ ông Đinh Quang Nưởng, xóm Trác, xã Lạc Thịnh với mô hình nuôi gà thả đồi. Mong muốn giúp đỡ bà con cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng là động lực để ông nỗ lực đi nhiều nơi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và gây dựng cơ nghiệp trên mảnh đất quê hương. Đến nay, thu nhập của gia đình ông đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Đời sống nhờ đó ngày càng được cải thiện. Với những thành tích đạt được, ông vinh dự được nhận danh hiệu nông dân tiêu biểu SX-KD giỏi.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thủy khẳng định: Phong trào nông dân SX-KD giỏi là động lực mạnh mẽ để cán bộ, hội viên tích cực tham gia sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Những năm qua, phong trào ngày càng được đẩy mạnh, đồng nghĩa với tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Nhiều cán bộ, hội viên nông dân trở thành tấm gương sáng trong sản xuất, có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống gia đình. Cho đến nay, hàng trăm gương SX -KD giỏi đã xuất hiện cùng với phong trào nông dân thi đua SX -KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Bưởi da xanh, bưởi đỏ, rau an toàn hay chăn nuôi bò, dê, gà thả đồi, lợn bản địa… trở thành những cây trồng, vật nuôi chủ lực mang lại cuộc sống no ấm cho các hộ. Vùng nuôi gà thả đồi, lợn bản địa, chăn nuôi dê, bò phát triển mạnh ở các xã: Lạc Thịnh, Phú Lai, Hữu Lợi…, thu nhập bình quân của các hộ nông dân tiêu biểu đạt từ 500 - 600 triệu đồng/năm, có hộ đạt gần 1 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, mô hình trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh tập trung ở các xã: Lạc Hưng, Lạc Lương và thị trấn Hàng Trạm mang lại hiệu quả kinh tế cao… Trong đó có hộ nông dân điển hình như ông Tạ Huy Hậu - khu 2, thị trấn Hàng Trạm; ông Vũ Xuân Oanh - xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương…

Với phương châm "Không ngừng đổi mới trong chỉ đạo” và "Lấy cơ sở là địa bàn hoạt động”, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Thủy đã tích cực, nỗ lực trong tổ chức thực hiện. Nhờ đó, phong trào ngày càng đi vào nề nếp, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Giai đoạn 2012 - 2018, có trên 25.800 hộ hội viên đăng ký, trong đó số hộ đạt tiêu chí SX -KD giỏi các cấp chiếm gần 50% tổng số hộ đăng ký. Năm 2017, toàn huyện có 3.621 hộ đạt, trong đó 6 hộ đạt cấp Trung ương, 122 hộ đạt cấp tỉnh, 768 hộ đạt cấp huyện và 2.707 hộ đạt cấp cơ sở.

Cùng với phong trào nông dân thi đua SX – KD giỏi, các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo”, tương trợ, giúp đỡ trên 200 hộ hội viên thoát nghèo trong giai đoạn 2013 - 2018. Thông qua việc giúp nhau bằng ngày công, vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật tư, cây, con giống, các cơ sở Hội đã hỗ trợ trên 650 triệu đồng, hơn 7.000 cây giống giúp đỡ hội viên nghèo và quyên góp xây dựng, bàn giao 7 nhà "Mái ấm nông dân”.

Thu Hằng

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục