(HBĐT) - Theo UBND huyện Cao Phong, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt 416.640 triệu đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp 2.112 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển 11.870 triệu đồng; ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã, vốn lồng ghép các chương trình, dự án, vốn tín dụng, đầu tư của doanh nghiệp, đóng góp của người dân 402.658 triệu đồng. Hiện, trên địa bàn huyện không có công trình nợ đọng xây dựng cơ bản.

 


Xã Tây Phong (Cao Phong) phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Đông Phong, Tây Phong; 5 xã đạt từ 11-16 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí. Năm 2019, huyện Cao Phong đặt mục tiêu nâng tiêu chí bình quân chung của huyện lên 15,41 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; phấn đấu 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Dũng Phong, Tây Phong, Nam Phong. Phấn đấu 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu: khu dân cư xóm Nam Thái, xã Nam Phong; khu dân cư xóm Bằng, xã Tây Phong; khu dân cư xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong. Phấn đấu đạt chuẩn 15 vườn hộ kiểu mẫu NTM tại 5 xã Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Đông Phong, Tây Phong.


Đ.T


 

Các tin khác


Khoảng 1.000 ha ngô nhiễm sâu keo mùa thu

(HBĐT) - Tại nhiều huyện trong tỉnh đã xuất hiện sâu keo mùa thu (SKMT) và gây hại khá mạnh trên cây ngô vụ xuân, vụ xuân – hè với khoảng hơn 1.000 ha bị nhiễm. Đây là loại sâu hại mới nổi, có khả năng di trú xa, sức gây hại lớn. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do SKMT trên cây ngô ở vụ hè thu, vụ đông năm 2019 và các vụ tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và ban hành quy trình phòng, chống tổng hợp SKMT để hướng dẫn các địa phương áp dụng, thực hiện.

Xã Nật Sơn từng bước giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 19 km, xã Nật Sơn (Kim Bôi) có xuất phát điểm thấp, địa hình đồi núi khó canh tác, nguồn nước tưới hạn chế, do đó, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, đưa xã từng bước giảm nghèo bền vững.

Huyện Lương Sơn duy trì hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản VietGAP

(HBĐT) - Năm 2018 ghi dấu thắng lợi trong sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp dịch vụ thương mại xóm Vai Đào, xã Cao Răm (Lương Sơn) khi sản phẩm làm ra tăng cả về sản lượng, chất lượng và giá trị.

Xưởng chế biến chè Shan tuyết - “cú huých” nâng cao đời sống cho đồng bào Mông

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương xoá bỏ tệ nạn ma tuý, thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương, cây chè Shan tuyết đang là hướng đi đúng, bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Pà Cò (Mai Châu).

Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở xã Vĩnh Đồng

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Sáng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) cho biết: Hội CCB xã hiện có 338 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong những năm qua, phong trào "CCB gương mẫu” luôn được Hội CCB xã phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả. Từ đó đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB toàn xã.

EVN lãi 6.800 tỉ năm 2018, lương quản lý đạt hơn nửa tỉ một năm

Mặc dù chi phí tăng nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EVN đạt 8.324 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của EVN đạt 6.800 tỉ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục