(HBĐT) - Ai có dịp lên xã Yên Thượng (Cao Phong) mùa này có lẽ sẽ không khỏi ngỡ ngàng. Bạt ngàn những ruộng lúa, nương ngô, vườn mía xanh mướt và những mái nhà sàn truyền thống thoắt ẩn, thoắt hiện trong sương mai. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người dân Yên Thượng, bởi lẽ vụ mía đầu năm nay được mùa, được giá, đời sống đã bớt khó khăn, không còn ăn bữa nay, lo bữa mai mà nhiều gia đình đã có của ăn của để.


Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa bình quân của xã Yên Thượng (Cao Phong) đạt trên 60 tạ/ha.

Yên Thượng là xã nằm trong Khu căn cứ cách mạng Cao Phong – Thạch Yên với ngôi chùa Khánh mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử. Hàng năm, chùa Khánh đón hàng nghìn du khách thập phương về thăm quan và tìm hiểu về truyền thống cách mạng. Ngoài ra, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với ruộng bậc thang có thể sánh ngang với những "lát bánh mì” ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Bên cạnh đó, "Vó Vua" cũng là cái tên gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ bí, với bãi đất chưa một lần mọc cỏ. Điều đặc biệt níu giữ chân du khách khi đến với Yên Thượng là nơi đây vẫn giữ được rất nhiều nét độc đáo của nếp sinh hoạt truyền thống người Mường như: ẩm thực, trang phục phụ nữ Mường, nếp nhà sàn truyền thống...

Đồng chí Bùi Minh An, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng chia sẻ: Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thượng rất phấn khởi vì xã đang thay đổi. Yên Thượng là xã đặc biệt khó khăn, diện tích tự nhiên rộng, nhưng chủ yếu là đồi núi nên diện tích canh tác ít, đường sá đi lại khó khăn nên đời sống nhân dân còn nhiều vất vả. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, Yên Thượng đã có nhiều đổi mới. Cơ sở vật chất hạ tầng được sửa chữa, xây mới khang trang hơn. Thu nhập của người dân đã tăng lên rất nhiều so với trước.

Trong những năm gần đây, người dân đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng. Từ đầu năm đến nay, tổng diện tích hoa màu, cây lương thực, cây công nghiệp đạt khoảng 213/303 ha, đạt 70% so với kế hoạch năm. Trong đó, diện tích cấy lúa chiêm xuân 75 ha, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 450 tấn. Đặc biệt, cây mía đã trở thành cây trồng chính được bà con trồng trong vài năm trở lại đây. Bởi là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cho năng suất cao, giá cả thị trường khá ổn định. Theo đồng chí Bùi Minh An, trung bình, cây mía trắng dài khoảng trên 1m được tư thương thu mua với giá 4.000 - 5.000 đồng/cây. Thu nhập đạt khoảng gần 200 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Bên cạnh đó, cây có múi cũng được bà con đầu tư phát triển. Đến nay, diện tích cây có múi toàn xã đạt trên 50 ha, trong đó, cây bưởi chiếm 52,5 ha và cam chiếm 6,5 ha.

Công tác giáo dục ở cả 3 bậc học được quan tâm, thực hiện đồng bộ. Trong năm học 2018-2019, các trường đã có nhiều học sinh và giáo viên dự thi học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp đạt kết quả cao. Cụ thể, có 161 em học sinh giỏi cấp trường, 35 em học sinh giỏi cấp huyện, 36 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 21 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã được đầu tư sửa chữa và mở rộng, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Để đạt được những phát triển đó cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực đổi mới của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thượng. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy luôn đi đầu, tiên phong trong giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể gương mẫu trong đời sống và sản xuất, được nhân dân tin yêu. Bà con nhân dân luôn cố gắng chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngại học hỏi và tiếp thu cái mới để áp dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất, tăng hiệu quả cây trồng, vật nuôi.

Khánh Linh


Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục