(HBĐT) - Ngày 23/11, UBND huyện Cao Phong đã long trọng tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ 5 và Hội chợ Thương mại huyện Cao Phong năm 2019. Tới dự khai mạc Lễ hội và Hội chợ có các đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN tỉnh, ; đại biểu các sở, ngành và đông đảo người dân từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

 


Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội và Hội chợ.


Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQVN tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư tặng hoa chúc mừng.

 Năm 2014, Cam Cao Phong trở thành sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý. Hiện các loại cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện được trồng bằng các loại giống có năng suất, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP và chất lượng VSATTP. Lễ hội và Hội chợ lần này với mong muốn phát huy những thành quả đạt được, quảng bá thương hiệu Cam Cao Phong trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Tại Lễ hội đã chứng kiến lễ ra mắt Hội sản xuất và kinh doanh cam huyện Cao Phong; Tham gia Lễ hội có 74 gian hàng, với sản phẩm trưng bày là cam các loại, bưởi, chanh, quýt, mía tím, ẩm thực, cây giống, sản phẩm nông nghiệp của huyện Cao Phong và các huyện trong tỉnh. Bên cạnh đó là khu Hội chợ thương mại huyện có 120 gian hàng thương mại tổng hợp và khu ẩm thực. Lễ hội còn là dịp để du khách thăm quan các danh thắng nổi tiếng của địa phương, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn.


Ra mắt Hội sản xuất và kinh doanh Cam Cao Phong


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân thăm quan và thưởng thức đặc sản cam Cao Phong.


Đông đo nhân dân trong, ngoài tỉnh thăm quan, thưởng thức các sản vật xuất xứ Cao Phong.

Phát biểu tại Lễ hội đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã đạt được thành quả trong xây dựng, phát triển thương hiệu Cam Cao Phong. Đồng chí nhấn mạnh, trong định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Theo đó, các sở, ban, ngành lấy mô hình Cam Cao Phong là mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp mẫu để nhân diện rộng. Tiếp tục cơ cấu lại những sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng nông nghiệp sạch, ATTP để có thêm nhiều sản phẩm có thương hiệu như Cam Cao Phong. Đồng hành cùng với nông dân trong phát triẻn nông nghiệp bền vững. Tỉnh đang tập trung ưu tiên tạo cơ chế, chính sách, quan tâm tìm kiếm nhà đầu tư, nhà tiêu thụ gắn với sản xuất chế biến sâu. Về phía người sản xuất, bà con nông dân trong tỉnh cần phát huy hơn nữa việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng làm hành trang tiến bước vào nền nông nghiệp hiện đại.

Bùi Minh

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục