(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Lạc Sơn chú trọng thực hiện 3 khâu đột phá nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện các lĩnh vực KT-XH. Trong bối cảnh có nhiều thách thức, huyện đã tích cực huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển, hướng tới những giá trị tốt đẹp, mang tính bền vững. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn.


Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Lạc Sơn và các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng - dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn huyện Lạc Sơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

P.V: Huyện Lạc Sơn đã thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với quyết tâm vượt qua thách thức, huyện đã tích cực huy động nguồn lực cho phát triển KT-XH như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp: Nhiệm kỳ qua, 1 trong 3 khâu đột phá được huyện quyết tâm thực hiện là huy động tối đa nguồn lực, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo thêm động lực phát triển KT-XH.

Bám sát định hướng, UBND huyện đã ban hành 5 đề án phát triển các lĩnh vực trọng điểm, lợi thế, gồm: đề án về phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển đô thị; phát triển du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tất cả đều nhằm huy động tối đa nguồn lực cho sự phát triển chung.

Kết quả trong 5 năm, tổng giá trị xây dựng trên địa bàn đạt trên 3.079 tỷ đồng. Các nguồn vốn được tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu. Trong đó, chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, dịch vụ. Bình quân mỗi năm, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 950 tỷ đồng, vượt 35,7% chỉ tiêu nghị quyết. Với sự tham gia của các thành phần kinh tế và đa dạng các loại hình doanh nghiệp, huyện từng bước đổi mới quan hệ sản xuất, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nguồn lực đầu tư phát triển được tăng cường, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng dần đáp ứng yêu cầu phát triển... Có thể khẳng định, việc huy động và lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã tiếp thêm sức mạnh giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Lạc Sơn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

P.V: Xin đồng chí cho biết, trong nhiệm kỳ tới, huyện quyết tâm thực hiện những giải pháp quan trọng nào để phát triển bền vững, toàn diện về  KT-XH? 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp: Xác định rõ khó khăn, thách thức cần vượt qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Sơn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm   kỳ mới.

Đảng bộ huyện đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau 5 năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Một là, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, kiên quyết trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền. Ba là, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, huy động, thu hút và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng hạ tầng. Bốn là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Năm là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; kịp thời giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây sẽ tiếp tục là những giải pháp tạo động lực quan trọng để huyện Lạc Sơn phát triển nhanh và bền vững.   

P.V: Trong quá trình thực hiện, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp: Thực tế những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển  KT-XH. Vai trò này tiếp tục được khẳng định trong nhiệm kỳ tới, giúp củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, hướng tới những mục tiêu phát triển tốt đẹp hơn.

Cụ thể, BCH Đảng bộ huyện sẽ tích cực đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo. Trong nỗ lực chung, UBND huyện chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế với nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động của UBND tiếp tục có những đổi mới, tập trung cải cách hành chính, hiện đại hóa hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin, nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Trang (TH)

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục