(HBĐT) - Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, người dân huyện vùng cao Đà Bắc đã chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc. Hướng đi này đem lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập.



Phát triển chăn nuôi gia súc đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm cho gia đình ông Ngô Văn Dũng, xóm Tràng, xã Tú Lý (Đà Bắc). 

Là huyện vùng cao địa hình chủ yếu đồi, núi, là điều kiện để phát triển kinh tế đồi rừng cũng như thuận lợi về nguồn thức ăn, bãi chăn thả gia súc. Do đó, từ xưa, người dân Đà Bắc đã chú trọng phát triển chăn nuôi, trở thành nguồn thu nhập quan trọng. Xác định, chăn nuôi là thế mạnh của địa phương, năm 2012, Huyện ủy Đà Bắc ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về phát triển chăn nuôi đại gia súc, giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. Đây là bước ngoặt quan trọng để phát triển chăn nuôi đem lại giá trị bền vững. Đồng chí Bùi Khắc Vinh, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Trước khi Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 06, chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện chủ yếu nhỏ lẻ với hình thức thả rông vào rừng nên hiệu quả kinh tế chưa cao, tình trạng gia súc chết do đói, rét, dịch bệnh vẫn phổ biến. Từ khi ban hành nghị quyết đến nay, chăn nuôi gia súc có  chuyển biến tích cực. Nông hộ chú trọng việc trồng cỏ, đa số hộ dân chuyển từ thả rông sang nuôi nhốt hoặc chăn dắt, có những hộ chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô lên tới vài chục con. Đến nay, toàn huyện đã trồng được gần 100 ha cỏ voi, rơm, rạ và các phụ phẩm nông nghiệp, được bà con tận dụng làm thức ăn cho gia súc.

Phát triển chăn nuôi gia súc, huyện tập trung vào các vật nuôi: trâu (trên 8.800 con), bò (trên 9.200 con), lợn (hơn 23.000 con) và dê (gần 8.000 con). Trong đó, trâu, bò, lợn được nuôi rộng khắp các xã, thị trấn, dê đang phát triển nhanh, tập trung ở các xã có nhiều núi đá như Nánh Nghê, Hiền Lương, Tân Minh. 

Như nhiều hộ dân ở xóm Tằm, xã Cao Sơn, trước đây, gia đình ông Bàn Văn Quý thường thả rông trâu, bò lên rừng. Từ khi được giao rừng, gia đình ông đã chuyển sang nuôi nhốt vỗ béo, hoặc chăn dắt ở đồi, rừng của gia đình. Trên diện tích đất đồi rộng hơn 2 ha, ông Quý trồng ngô, có vụ trồng lúa và dành một phần diện tích để chăn dắt trâu. Ông Quý chia sẻ: "Nuôi trâu rất phù hợp vì có chỗ chăn dắt, thuận lợi về nguồn thức ăn. So với cách nuôi thả rông trước đây thì khi chăn dắt, trâu phát triển nhanh, béo tốt hơn. Sắp tới, gia đình tôi tiếp tục đầu tư mua thêm trâu về nuôi vì giá cả thị trường ổn định, thương lái đến hỏi tận nhà mua trâu".

Không có diện tích đồi rừng để chăn dắt trâu, bò như gia đình ông Quý, nhiều hộ ở xã Tú Lý  chuyển sang nuôi nhốt hoàn toàn. Người dân tận dụng diện tích đất ven suối, bờ ao, đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cỏ voi để nuôi trâu, bò vỗ béo. Hiện, xã Tú Lý có trên 20 ha đất trồng cỏ voi. Gia đình ông Ngô Văn Dũng, xóm Tràng là một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu ở xã. Cách đây khoảng 8 năm, gia đình ông Dũng nuôi 2 con bò sinh sản. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông đã đầu tư mua thêm bò giống. Mấy năm trở lại đây, mỗi năm, gia đình ông Dũng duy trì nuôi từ 20 - 25 con, trong đó có 10 con bò sinh sản. Để chăm sóc tốt cho đàn bò, ông trồng gần 1 ha cỏ voi. Nhờ nắm vững kỹ thuật, đàn bò phát triển tốt, mỗi năm gia đình ông xuất bán từ 7 - 10 con, đem lại thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm. 

Ngoài gia đình ông Dũng, ở xã Tú Lý và một số xã trên địa bàn huyện có không ít hộ sở hữu đàn gia súc lên tới vài chục con. Với đầu ra ổn định, chăn nuôi gia súc thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi ở huyện vùng cao Đà Bắc. "Với tổng đàn gia súc như hiện nay là phù hợp với tiềm năng của địa phương. Xác định chăn nuôi gia súc tiếp tục là thế mạnh, trong thời gian tới, huyện tích cực hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật cho bà con. Định hướng các loại gia súc phù hợp tiềm năng, lợi thế của từng khu vực để phát triển chăn nuôi bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân" - đồng chí Bùi Khắc Vinh nhấn mạnh.

      
 Viết Đào

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục