(HBĐT) - Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Lương Sơn tự hào về truyền thống cách mạng anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng động lực của tỉnh. 



Diện mạo NTM huyện Lương Sơn khang trang, sạch đẹp. Ảnh chụp tại xã Rổng Cấn, xã Lâm Sơn.

 Trong 2 cuộc kháng chiến, Nhân dân huyện Lương Sơn đã anh dũng cùng cả nước chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm cùng cả nước làm nên đại thắng lịch sử 30/4/1975, huyện đã có 7.452 thanh niên nhập ngũ, ủng hộ 11.500 tấn lương thực và 800 tấn thực phẩm cho chiến trường. Quân và dân huyện trực tiếp tham gia sự kiện lịch sử trận Điện Biên Phủ trên không. Từ ngày 22/12 - 29/12/1972 đã diễn ra trận chiến đấu bắt giặc lái của dân quân du kích xã Hợp Hoà ở Đồi Bù, bắt sống 2 tên giặc lái, bắn cháy 1 máy bay trực thăng, diệt 6 tên giặc lái. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nhiều tập thể, cá nhân của huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng... Năm 1998, huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

 Sau chiến tranh, với truyền thống cách mạng hào hùng, huyện còn nhiều vất vả, gian nan nhưng với tư duy đổi mới và sự nhạy bén của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đã từng bước làm thay da đổi thịt vùng cửa ngõ của tỉnh. Nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020, huyện tạo được nhiều dấu ấn quan trọng.  Đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu  hoàn thành và vượt 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn thay đổi căn bản, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, từng bước thực hiện mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,86%. Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp gần 2,2 lần so với năm 2015. Huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; thị trấn Lương Sơn và khu vực mỏ rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, sớm hơn 1 năm so với nghị quyết của Tỉnh ủy.

 Bước vào năm 2021, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, huyện tiếp tục khẳng định bản lĩnh vững vàng trước gian khó. Ngày 23/7, trên địa bàn huyện ghi nhận 1 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng là người từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương, cùng với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Hà Nội, huyện đã quyết liệt, nghiêm túc, linh hoạt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Những ngày thực hiện giãn cách xã hội là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa sản xuất. Huyện chủ động, linh hoạt triển khai các kịch bản, phương án phòng, chống dịch (PCD) trong mọi cấp độ, tình huống của dịch bệnh, kể cả ở mức cao nhất; sẵn sàng đáp ứng công tác PCD tại chỗ hạn chế tối đa những thiệt hại do bệnh dịch gây ra. Đặc biệt, giữa mùa dịch khó khăn vẫn thắp sáng niềm tin bằng những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn qua "Gian hàng 0 đồng” do Huyện Đoàn, Liên đoàn Lao động huyện vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhu yếu phẩm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.  

 Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện đánh giá: Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản đã được kiểm soát, không xuất hiện bệnh nhân mới. Huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, huyện tiếp tục nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về PCD Covid-19. Huyện coi nhiệm vụ PCD Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân là trước hết, trên hết. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa PCD vừa phát triển KT-XH.

Thu Thủy

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục