(HBĐT) - Đa dạng, tiện lợi, dễ dàng bảo quản, đặc biệt hương vị thơm ngon, độc lạ, Ranee đã trở thành thương hiệu dầu ăn rất quen thuộc trong góc bếp của mỗi gia đình và là sự lựa chọn của những phụ nữ thời hiện đại.


Dầu ăn cao cấp Ranee được chuyên gia Viện Dinh dưỡng khuyên dùng.

Trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam thì Ranee đã đạt được khác biệt cả về sản phẩm lẫn ý tưởng dinh dưỡng, bởi các vi chất hoàn toàn tự nhiên 100% từ cá. Điều đóthể hiện bằng sự thành công trong việc dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới.

Ấn tượng hành trình mang lý tưởng sản phẩm đến khách hàng

Suốt những năm hoạt động trên thị trường tiêu dùng chính là hành trình Ranee mang đến cho khách hàng một giải pháp mới, cách nhìn mới về thương hiệu độc nhất của Việt Nam.

Được chuyển giao công nghệ tinh luyện dầu ăn tiên tiến từ Tập đoàn Desmet Ballestra của Vương quốc Bỉ, lấy nguyên liệu gốc động vật giàu dưỡng chất tự nhiên làm cốt lõi chính là lý tưởng bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bản quyền sáng tạo sản phẩm từ nhà sản xuất dầu ăn từ cá lớn nhất khu vực đã thổi hồn vào Ranee trong suốt nhiều năm qua.

Ưu điểm vượt trội chứa đựng bên trong chai dầu ăn thế hệ mới Ranee, với hàm lượng DHA-EPA, vitamin A, E và các khoáng chất thiết yếu khác giúp sáng mắt, phát triển não bộ và rất tốt cho tim mạch. Dưỡng chất có trong Ranee là yếu tố quan trọng để bảo vệ toàn diện sức khỏe, hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh.


Dầu ăn cao cấp Ranee luôn mang lại những giá trị cốt lõi cho sức khỏe người dùng.

Hai năm qua, thế giới đang phải đối mặt với dịch Covid-19 hoành hành thì áo giáp để chống lại là phải có sức đề kháng đủ mạnh. Hiện nay, khi chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch thì sức khỏe càng phải được chú trọng đến nhiều hơn.

Nắm bắt thị trường mùa dịch, nhãn hàng Ranee đã nhanh chóng cập nhật nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Ngày nay, tính tiện dụng luôn là ưu tiên để khách hàng lựa chọn. Các dòng sản phẩm "hậu duệ” Ranee liên tục được nghiên cứu thêm các tính năng, công dụng phù hợp với tiêu chí lựa chọn của khách hàng, nhất là phái nữ. Cách thức chế biến món ăn trở nên đa dạng hơn, định hướng khách hàng về một bữa ăn đủ đầy giá trị dinh dưỡng cốt lõi trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Ranee chinh phục tầm cao mới vượt dịch

Những giá trị cốt lõi mà Ranee đã và đang mang đến khách hàng luôn là vì sức khỏe người dùng. Trong đó, DHA - EPA - Omega 3, 6, 9… là nguồn dinh dưỡng tự nhiên quý giá, giúp cải thiện chức năng não bộ ở người lớn, thúc đẩy quá trình phát triển não bộ ở trẻ nhỏ. Các chất vitamin A, E hỗ trợ sáng mắt, tăng sức đề kháng, xây dựng thành trì sức khỏe chống lại mọi loại bệnh thường gặp.


Sản phẩm Ranee Collagen kết hợp Omega dầu cá Na Uy.

Và tất cả những giá trị đó luôn được Ranee duy trì, thẩm thấu vào trong từng hành động, suy nghĩ của bản thân đội ngũ nhân viên thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Chính điều đó đã tạo nên văn hóa bảo vệ sức khỏe cho từng thành viên gia đình của nội bộ nhân viên.

Gởi gắm thông điệp gia đình

Vì gia đình là nơi duy nhất mà ở đó, ta mới tìm lại được lối đi đúng đắn cho riêng mình. Ranee biết rõ tầm quan trọng của chất lượng sức khỏe riêng mỗi thành viên trong gia đình, vì thế đã phát triển nên các dòng sản phẩm mới với mục đích bảo vệ sức khỏe cho họ theo cách toàn diện nhất, bắt đầu từ những điều bình dị nhất.


Sản phẩm Ranee Omega 3-6-9 từ dầu cá Na Uy.

Ranee Collagen kết hợp Omega dầu cá Na Uy thuộc dòng sản phẩm viên nang dạng uống, có tác dụng hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe làn da của phái đẹp từ trong ra ngoài. Bởi Ranee hiểu rõ nỗi "đau"của phụ nữ nội trợ chính là thời gian và sắc đẹp, vì thế sản phẩm viên nang kết hợp là giải pháp tối ưu cho phụ nữ hiện đại "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Hơn ai hết, người già - trẻ nhỏ là những thành viên cần được quan tâm chăm sóc nhiều nhất. Xác định thành phần dinh dưỡng có trong cá hồi Na Uy đặc biệt tốt đối với hai nhóm tuổi này, Ranee cho ra mắt dòng sản phẩm viên nang Ranee Omega 3-6-9 từ dầu cá Na Uy, mang đến người tiêu dùng Việt Nam giải pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp cho hai nhóm thành viên này trong gia đình.Hành trình đi tìm ý nghĩa cho sản phẩm Ranee sẽ còn tiếp nối mãi, bởi Ranee tin rằng sự thay đổi nhỏ nhất trong thói quen có thể đem lại kết quả không ngờ. 

 

Lão Dư


Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục