(HBĐT) - Từng trồi non, từng lộc biếc đang vươn mình trỗi dậy rực rỡ sắc màu góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho huyện Lương Sơn. Trước thềm năm mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lương Sơn luôn tự hào về những thành tựu đạt được trong năm bản lề triển khai thực hiện xây dựng huyện Lương Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã vào năm 2025.      


Sân golf Phượng Hoàng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Chị Trần Mai Anh vì công việc phải xa nơi trôn nhau cắt rốn 5 năm, nay được trở về quê hương dạo bước trên những con đường bê tông rộng đẹp, khám phá những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp khiến chị càng thêm tự hào về quê nhà. Chị Mai Anh chia sẻ: Sau 5 năm xa quê tới Vũng Tàu sinh sống và làm việc, năm nay, do dịch Covid-19 ảnh hưởng tới công việc kinh doanh nên tôi cùng gia đình trở về quê đón Tết. Quê hương giờ khang trang, sầm uất với nhiều khu đô thị, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như khu Beverly Hill (xã Cư Yên); Ivory vilas&resort, sân golf Phượng Hoàng(xã Lâm Sơn)…

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 được coi là năm bản lề triển khai thực hiện xây dựng huyện Lương Sơn phấn đấu đạt tiêu chí ĐVHC cấp thị xã vào năm 2025. Cùng thời cơ, thuận lợi thì huyện cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của thiên tai, dịch bệnh. Lương Sơn phải thực hiện 60 ngày giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Song với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ước có 12/13 chỉ tiêu KT - XH đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng. Thu ngân sách ước thực hiện 535,42 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán tỉnh giao, đạt 104,5% dự toán huyện giao, tăng 40% so với năm 2020. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,73%...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản đạt tiêu chuẩn của thị xã; 6 đơn vị đạt tiêu chuẩn phường; tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, năm 2021, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia xây dựng huyện trở thành thị xã. Đồng thời, tập trung xây dựng hạ tầng chiếu sáng, thoát nước, công trình giao thông theo tiêu chí đô thị; quy hoạch các khu vui chơi giải trí, tiện ích cho người dân. Triển khai xây dựng Đề án huy động nguồn lực, tập trung xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí ĐVHC cấp thị xã. Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, gắn với đó là triển khai lập quy hoạch chung đô thị huyện Lương Sơn với phạm vi toàn bộ ĐVHC huyện và tiến hành lập quy hoạch phân khu cho 6 ĐVHC dự kiến lên phường. Từ đó nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; khai thác tối đa tiềm năng đất đai để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã và các ĐVHC đạt tiêu chuẩn phường. Hiện, UBND tỉnh đã đồng ý để UBND huyện Lương Sơn rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 45%.

Song song với sự phát triển đô thị Lương Sơn còn tạo dấu ấn trong hoạt động thu hút đầu tư. Từ sự chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền những cơ chế, chính sách đặc thù để tạo môi trường thông thoáng, minh bạch cho NĐT, huyện đã thu hút được NĐT lớn đến đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những dự án đầu tư hạ tầng đô thị, nhà ở được triển khai tạo diện mạo mới cho huyện. Năm 2021, huyện thu hút được 8 dự án, nâng tổng số dự án toàn huyện đến thời điểm hiện tại lên 199 dự án. Trong đó 24 dự án FDI, số vốn đăng kí 307.018 nghìn USD; 175 dự án trong nước, tổng số vốn đăng kí 23.259,8 tỷ đồng. Một số dự án các NĐT đăng kí tổ chức triển khai ngay trong năm 2022 như: Thành phố thể thao với diện tích khảo sát quy hoạch trên 2.200 ha, các dự án sân golf, du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở cao cấp, tuyến đường tránh thị trấn Xuân Mai từ Hòa Lạc đi thị trấn Lương Sơn, dự án kè, chỉnh trị sông Bùi giai đoạn 2…

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song khối lượng sản xuất CN-TTCN-XD năm 2021 của huyện ước đạt 100,4% kế hoạch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn huyện có 812 cơ sở sản xuất CN-TTCN đang hoạt động. Huyện có 3 KCN, gồm: KCN Lương Sơn, diện tích 83ha, tỷ lệ lấp đầy 100%, giải quyết việc làm cho khoảng 16.000 lao động; KCN Nam Lương Sơn, diện tích 200 ha, diện tích lấp đầy 61,1%, giải quyết việc làm cho trên 640 người và KCN Nhuận Trạch, diện tích 216 ha, hiện nay, tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ đầu tư hạ tầng. Các cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch gồm: CCN xóm Rụt, xã Tân Vinh, diện tích 74,5ha; CCN Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, diện tích 70ha. Các CCN đang đề nghị bổ sung đưa vào quy hoạch gồm: CCN Thanh Cao I, CCN Tân Vinh, Xuân Dương, CCN Tiến Sơn, CCN Thanh Sơn, CCN Thanh Cao II.

 Phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; giữ vững các tiêu chí huyện NTM. Một số nông sản như chuối Viba, rau hữu cơ, gà Thuận Phát tiếp tục khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh là cao xạ đen Tuyết Nhi và cao cà gai leo Tuyết Nhi của HTX Tuyết Nhi (Cao Dương).

Những kết quả đạt được trong năm 2021 sẽ là điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn tự tin bước sang năm Nhâm Dần 2022 với mục tiêu mới, thắng lợi mới.


Dự án Ivory viilas & resort, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) là khu nghỉ dưỡng hiện đại, đẳng cấp hài hòa với thiên nhiên.


Diện mạo vùng quê huyện Lương Sơn xanh - sạch - đẹp với những con đường bê tông rộng đẹp. Ảnh chụp tại thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao.


 

Thu Thủy


Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục