(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khích lệ hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu; hướng dẫn thành lập các mô hình kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp về trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và du lịch.


Thành viên HTX trồng bưởi hữu cơ và dịch vụ Tân Đông, xã Đông Lai (Tân Lạc) chăm sóc vườn bưởi đỏ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 1 lớp nâng cao năng lực cho 30 cán bộ, thành viên các HTX về kiến thức thị trường; tổ chức 2 lớp tuyên truyền xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp cho 170 chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng tổ hội nông dân nghề nghiệp. Ngoài ra, triển khai mô hình "Phát triển chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, theo chuỗi giá trị” tại huyện Lương Sơn, mô hình "Hỗ trợ phát triển cây cà gai leo theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp” tại xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ).

Trong 11 tháng, các cấp Hội đã chỉ đạo thành lập mới 24 chi hội nông dân nghề nghiệp với 511 hội viên tham gia, nâng tổng số lên 122 chi hội nông dân nghề nghiệp với 817 hội viên tham gia; thành lập 150 tổ hội nông dân nghề nghiệp gồm 1.092 hội viên tham gia, nâng tổng số lên 496 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.689 thành viên trên toàn tỉnh. 


T.H


Các tin khác


Xuất khẩu sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc sang thị trường Anh Quốc

(HBĐT) - Ngày 24/11, tại huyện Tân Lạc, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Tân Lạc và Công ty CP nông nghiệp hữu cơ FUSA tổ chức lễ xuất chuyến hàng sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc đầu tiên sang thị trường Anh Quốc. Dự lễ xuất hàng có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Nâng tầm thương hiệu cam Cao Phong

(HBĐT) - Trong những năm qua, kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Cao Phong được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Khu vực kinh tế tập thể, HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức, chất lượng hoạt động được chú trọng. Sự liên kết, liên doanh với các tổ chức kinh tế khác, hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước thúc đẩy HTX phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Trong đó, nổi bật phải kể đến đóng góp của các HTX góp phần giữ vững và nâng tầm thương hiệu cam Cao Phong.

Cơ hội quảng bá cam Cao Phong và nông sản chủ lực của địa phương

(HBĐT) - Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 7 và Hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2022 được tổ chức từ ngày 25/11 - 2/12/2022. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh của huyện, trong đó nổi bật là sản phẩm cam Cao Phong đã nổi tiếng gần xa, cùng các nông sản chủ lực khác. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong.

Nâng cao giá trị và phát triển bền vững vùng cam

(HBĐT) - Đến thăm vườn cam rộng 2 ha của gia đình anh Nguyễn Văn Thái ở thị trấn Cao Phong, ấn tượng nhất là màu xanh mướt mắt, không có dấu hiệu của sâu bệnh. Còn tại vườn nhà anh Đỗ Ngọc Hà ở xóm Lãi, xã Tây Phong, diện tích cam bị bệnh đã được xử lý kịp thời, đảm bảo phục hồi và phát triển tốt. Đây là 2 trong nhiều hộ gia đình ở huyện Cao Phong đang thực hiện tái canh cây cam theo hình thức phục hồi và cơ cấu lại sản xuất, hướng tới nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây cam - cây trồng chủ lực nhất của huyện Cao Phong.

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022- 2023

(HBĐT) - Ngày 23/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022- 2023. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục