(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong thời gian qua, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) ở huyện Lạc Thủy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, trở thành những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.


Cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thăm mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Vũ Văn Hiệp, thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi.

Thăm mô hình trồng thanh long ruột đỏ của CCB Vũ Văn Hiệp, thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi, chúng tôi thêm khâm phục ý chí vươn lên thoát nghèo của những người lính. Ông Vũ Văn Hiệp nhập ngũ năm 1980, đóng quân tại tỉnh Phong Xa Lì, miền Bắc nước Lào. Năm 1984 ông xuất ngũ trở về quê hương lập gia đình và phát triển kinh tế. Những ngày đầu lập nghiệp gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hai vợ chồng lao động vất vả cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Không lùi bước trước những khó khăn, CCB Vũ Văn Hiệp quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế. Qua học hỏi trên sách báo, tham quan các mô hình hiệu quả, CCB Vũ Văn Hiệp mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây thanh long ruột đỏ đưa vào trồng trên diện tích cấy lúa kém hiệu quả trước đây của gia đình. Cây thanh long không phụ công người trồng, từ đó CCB Vũ Văn Hiệp nhận lại những diện tích lúa của bà con địa phương bỏ gieo cấy để chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ từ năm 2017 đến nay.

Bên cạnh gương mẫu trong phát triển kinh tế, CCB Vũ Văn Hiệp tích cực tham gia các hoạt động của Hội CCB và của địa phương. Ông từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Nông (cũ) 17 năm, hiện làm Trưởng thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi. Ông luôn gương mẫu, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên cũng như nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cũng như CCB Vũ Văn Hiệp, CCB Nguyễn Văn Sơn, hội viên CCB xã Đồng Tâm đã tích cực phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", không cam chịu đòi nghèo. Năm 1989, CCB Sơn xuất ngũ trở về địa phương. Với xuất phát điểm là 2 bàn tay trắng, dù gặp nhiều khó khăn những năm đầu lập nghiệp nhưng với bản chất của người lính, CCB Nguyễn Văn Sơn quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế. Do ít vốn, ban đầu ông chỉ trồng rau, chăn nuôi nhỏ, lấy ngắn nuôi dài. Khi có thêm vốn, ông chọn đầu tư nuôi gà đẻ trứng. Đến nay, trang trại gà của gia đình ông luôn có 4 - 5 nghìn con gà đẻ trứng, mỗi năm doanh thu đạt từ 500 - 600 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Duy, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Thủy cho biết: Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong những năm qua, các thế hệ CCB trong huyện luôn vươn lên phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Tuy cách nghĩ, cách làm khác nhau, song mỗi hội viên CCB đều năng động, sáng tạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Toàn huyện Lạc Thủy hiện có trên 4.600 hội viên CCB, sinh hoạt tại 14 hội cơ sở, 118 chi hội. Hội viên CCB huyện luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Những tấm gương CCB sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành động lực, khuyến khích lan tỏa phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hiện, toàn huyện có 9 doanh nghiệp, 26 trang trại, gia trại, 395 hộ kinh doanh do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương.


Minh Tuấn


Các tin khác


60 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm

Chiều 8/12, tại huyện Cao Phong, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 60 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Các dự án điện gió đóng góp gì cho kinh tế Đắk Nông?

Các dự án điện gió ở Đắk Nông khi hoàn thành sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia trên 1 tỷ kWh và đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Huyện Yên Thủy tăng cường thu ngân sách nhà nước

Năm 2023, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) cho huyện Yên Thủy là 65,2 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 55,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất (SDĐ) 10 tỷ đồng. HĐND huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách 180 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí và thu khác (không tính tiền SDĐ) 55,9 tỷ đồng, thu tiền SDĐ 124,1 tỷ đồng.

Việt Nam tăng cường quảng bá sản phẩm dệt may tại Ấn Độ

Trung tâm xúc tiến và Tổ chức hội chợ Worldex dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Dệt may Ấn Độ đã tổ chức Hội chợ dệt may Nam Á 2023 (Intex South Asia) tại Trung tâm triển lãm IICC, thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 7-9/12.

Đối thoại chính sách phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp 

Ngày 7/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, GTVT, LĐ-TB&XH, Cục Thuế tỉnh, Ban Dân tộc... và các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư ngoại

Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, song Việt Nam đang thể hiện tốt hơn hầu hết các quốc gia khác nhờ nới lỏng dần chính sách tiền tệ như giảm lãi suất, cắt giảm thuế và mở rộng đầu tư chi tiêu công. Đây cũng là lý do Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ngoại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục