Đến thời điểm này, Hội Nông dân (HND) tỉnh đang quản lý nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên 63 tỷ đồng. Trong quý I/2024, Hội đã giải ngân cho 12 dự án với tổng số tiền 4,77 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này ngày càng có nhiều hội viên nông dân (HVND) nỗ lực sản xuất, kinh doanh (SXKD), vươn lên làm giàu, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.


Hội viên nông dân xóm Đúng Thá, xã Thu Phong (Cao Phong) phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Sau 3 năm rời quân ngũ, anh Bùi Văn Tỏ, xóm Tam 1, xã Thanh Hối (Tân Lạc) trở về quê hương lập nghiệp, dần xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt quy mô gần 220 con. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bị hạn chế, thu nhập vì thế giảm đáng kể. Không nản chí, anh Tỏ mạnh dạn làm đơn vay vốn Quỹ HTND để tiếp tục SXKD. Với vốn vay 30 triệu đồng, anh đầu tư chăn nuôi thêm 3 con trâu trâu sinh sản kết hợp chăn nuôi gà thả vườn. Đến nay, mô hình chăn nuôi được mở rộng, cho thu nhập ổn định. Với đàn trâu 6 con, hàng trăm con gà, lợn, mỗi năm gia đình anh thu nhập từ 450 - 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 - 4 lao động địa phương. Nỗ lực vươn lên với ý chí và sự kiên trì, gia đình anh Tỏ đã trở thành hộ HVND tiêu biểu trong phong trào thi đua SXKD giỏi tại địa phương.

Từ nguồn Quỹ HTND, trên địa bàn huyện Tân Lạc đã có một số dự án, mô hình kinh tế phát huy hiệu quả như: chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản, nuôi dê, ong mật; trồng thanh long; lai, ghép các cây trồng bản địa; trồng dổi lấy hạt; nuôi cá, gà thả vườn…, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đạt chất lượng cao.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND tỉnh đã tiếp nhận 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2024; 1 tỷ đồng nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác; ngân sách cấp huyện cấp 4,255 tỷ đồng. Tổng nguồn Quỹ HTND tỉnh đang quản lý 63,515 tỷ đồng, trong đó, nguồn Trung ương Hội 15.850 triệu đồng, nguồn ngân sách tỉnh quản lý 19.299 triệu đồng, ngân sách huyện 18.305 triệu đồng, nguồn vận động từ cán bộ, hội viên trên 10 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, HVND có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, thu nhập được cải thiện, từng bước vượt khó thoát nghèo.

Cùng với quản lý tốt nguồn Quỹ HTND, HND tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với 3 ngân hàng (NN&PTNT, Chính sách xã hội, Bưu điện Liên Việt) thực hiện ủy thác từng phần trong quy trình cho vay vốn đối với hộ nông dân nói chung, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nói riêng. Trong quý I, các cấp Hội quản lý trên 1.600 tổ vay vốn với gần 52.200 hộ vay, tổng dư nợ các ngân hàng đạt 3.982,48 tỷ đồng. Song song với hỗ trợ vốn, hoạt động đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho HVND, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng chất lượng nông sản hàng hóa, ổn định đầu ra sản phẩm… được đẩy mạnh, góp phần cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Việc xây dựng nguồn Quỹ HTND được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ HND các cấp. Đây là kênh trợ vốn hiệu quả cho hội viên, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua SXKD trong nông dân, hình thành những mô hình kinh tế thu nhập cao, phù hợp đặc thù địa phương, vừa có sức lan tỏa, cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vừa góp phần đổi mới nông nghiệp - nông dân - nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Mặt khác, đây cũng là kênh kết nối nông dân nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị và vận động nông hộ tham gia tổ chức Hội. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 70.789 hộ HVND đăng ký và có 40.132 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (đạt 121,6% chỉ tiêu giao). Nhiều mô hình phát triển kinh tế của nông dân nhờ nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, được đánh giá cao như: mô hình trồng bưởi Diễn ở thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy); chăn nuôi bò sinh sản ở xã Thống Nhất (Lạc Thủy); chăn nuôi dê kết hợp kinh doanh nhà nghỉ du lịch ở thị trấn Mai Châu (Mai Châu)...



Thu Hằng

Các tin khác


Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Giá vàng sáng 29/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục