(HBĐT) - Theo báo cáo của Trạm BVTV thành phố Hoà Bình, đến ngày 31/3, toàn thành phố mới chỉ có 20 ha bị nhiễm bệnh lùn sọc đen tại 2 xã Yên Mông và Sủ Ngòi, đến ngày 8/4, diện tích đã tăng lên 49,9 ha tại 5 xã là Sủ Ngòi, Yên Mông, Dân Chủ, Trung Minh, Hoà Bình, trong đó, 34,24 ha nhiễm tỷ lệ 5 – 10 % và 0,06 ha nhiễm tỷ lệ nhiễm trên 10%.
Theo ông Hoàng Văn Tuân, Phó Trạm trưởng Trạm BVTV TP cho biết: Ngay sau khi phát hiện bệnh lùn sọc đen trên cây lúa đầu tiên tại xã Yên Mông và xã Sủ Ngòi, Trạm đã có thông báo khẩn về tình hình bệnh lùn sọc đen trên cây lúa xuân 2010 tới UBND TP, Chi cục BVTV và các đơn vị liên quan. Đồng thời chỉ đạo các địa phương thường xuyên thăm đồng, tăng cường các biện pháp chăm sóc lúa, phòng trừ rầy, bệnh lùn sọc đen và các loại sâu bệnh hại khác, trong đó đặc biệt theo dõi diễn biến dịch bệnh rầy và lùng sọc đen để có biện pháp xử lý kịp thời. UBND TP đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa, ngô vụ đông xuân năm 2010, đồng thời duyệt dự toán kinh phí phòng chống dịch vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen với tổng kinh phí là 24.580 ngàn đồng. Đến nay, Trạm BVTV TP đã chỉ đạo các địa phương tiến hành phun trừ rầy được 29,9 ha, diện tích nhổ tỉa cây bị bệnh là 49,9 ha và 20 ha, còn lại cần được xử lý phun trừ.
Ông Nguyễn Văn Lệ ở xã Xủ Ngòi cho biết: Gia đình có 0,06 ha lúa thì đều bị nhiễm bệnh lùn sọc đen với tỷ lệ nhiễm bệnh trên 20 %, toàn bộ diện tích trên đã được cán bộ Trạm BVTV TP hướng dẫn nhổ tỉa các khóm bị bệnh vùi sâu xuống ruộng và cấy lại những cây khoẻ. Hỗ trợ và chỉ đạo phun thuốc trừ rầy toàn bộ diện tích nhiễm và bón phân tăng cường cho diện tích cấy dặm lại để cây lúa phát triển khoẻ và kháng bệnh tốt. Hiện tại, toàn bộ diện tích lúa trên đều phát triển đẻ nhánh tốt, tuy nhiên, cũng không biết cây lúa có trỗ bông được không hay bị nghẽn đòng và nếu có trỗ thì hạt có bị lép không?
Không chỉ riêng ruộng nhà ông Lệ mà toàn bộ diện tích lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen đã được xử lý phun trừ rầy và nhổ tỉa đều phát triển tốt, đẻ nhánh rộ. Nhưng theo ông Tuân cho biết: Mặc dù diện tích bị nhiễm đã qua xử lý đều phát triển tốt nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến năng xuất của vụ. Với tình hình diễn biến của bệnh lùn sọc đen như hiện nay, có thể diện tích lúa bị nhiệm bệnh lùn sọc đen sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới nếu không có biện pháp phòng trừ hữu hiệu, do bệnh bị nhiễm từ giai đoạn mạ thêm vào đó lứa rầy lưng trắng và rầy nâu nhỏ phát triển mạnh sẽ là môi giới truyền bệnh đến những diện tích lúa phát triển khác. Vì vậy, ngoài diện tích lúa đã được phun trừ rầy, Trạm chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp phòng phun thuốc trừ rầy theo khuyến cáo của Chi cục BVTV tỉnh, Trạm BVTV TP và tăng cường bón phân, chăm sóc để diện tích lúa chiêm xuân phát triển tốt và hạn chế tới mức thấp nhất khả năng gây hại của bệnh.
Hồng Ngọc