Diễn biến tỉ giá thời gian tới như thế nào sẽ căn cứ vào lãi suất tiền đồng, lãi suất USD và kỳ vọng vào mức thay đổi tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Diễn biến tỉ giá thời gian tới như thế nào sẽ căn cứ vào lãi suất tiền đồng, lãi suất USD và kỳ vọng vào mức thay đổi tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Giá USD trên thị trường tự do ngày 16.4 đã tăng nhẹ trở lại sau một thời gian tương đối dài liên tục giảm giá. Trên hệ thống ngân hàng vẫn giữ được đà giảm giá.

Sự cân bằng trên thị trường ngoại tệ trong thời gian gần đây đã tạo ra tâm lý tương đối ổn định trong cư dân và trong khối DN. Tuy nhiên, sự ổn định này có thể kéo dài trong bao lâu thì vẫn chưa có nhiều người dự đoán được.

USD tự do hồi giá

Trên thị trường chính thức, tỉ giá ngoại tệ giữa USD và VND được các ngân hàng công bố áp dụng cho ngày 16.4 tiếp tục giảm thêm 5-20 đơn vị. Ngân hàng Vietcombank cùng ngày đã giảm cả hai chiều mua bán USD thêm 20 đơn vị xuống còn 18.950-19.000VND/USD mua vào và bán ra, đây là mức giá thấp nhất tại ngân hàng này kể từ 1.3 tới nay.
 
Cùng ngày, tỉ giá VND/USD tại Vietinbank giảm thêm 5 đơn vị xuống còn 18.965 – 19.010VND/USD; Sacombank cũng giảm thêm 20-30 đơn vị còn 18.920 - 18.940 – 19.020VND/USD đối với giao dịch mua vào tiền mặt, chuyển khoản và giao dịch bán ra…
 
Trong khi đó, chỉ thấp hơn giá niêm yết trên thị trường chính thức đúng một ngày, giá USD trên thị trường tự do ngày 16.4 đã nhích trở lại và quay lại xu hướng cao hơn so với tỉ giá trên thị trường ngân hàng. Cuối giờ sáng ngày 16.4, giá USD trên thị trường tự do tăng 20VND/USD so với chiều ngày 15.4, lên mức 19.000 – 19.020VND/USD mua vào và bán ra. Tuy nhiên, đến chiều giá USD trên thị trường này đã tăng tiếp thêm 20 - 30 đơn vị nữa lên mức 19.020 – 19.050VND/USD chào mua và chào bán.

Đây là mức giá của cuối tuần trước. Tuy USD trên thị trường có sự hồi giá, nhưng với mức tăng nhẹ này, giá USD trên thị trường chợ đen vẫn ở mức thấp. Nếu so với mức giá đỉnh (kể từ đầu năm tới nay) là 19.470 – 19.520VND/USD mua vào và bán ra của ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì USD tự do đến thời điểm chiều 16.4 đã giảm giá 2,36% đầu vào và giảm 2,46% đầu ra. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dù hồi phục ở mức nhẹ thì mức chênh lệch giữa hai thị trường vẫn dưới 50 đơn vị.

Ghi nhận trên thị trường chiều 16.4 cho thấy, lượng người đi mua USD không còn nhộn nhịp mà đã giảm so với 2-3 ngày trước khi giá USD trở về mức ngang và thấp hơn giá niêm yết tại các ngân hàng. Trên thị trường hiện có những tâm lý trái ngược nhau: Có người đợi giá giảm thêm để mua vào, ngược lại những người lướt USD đã mua trong đợt giảm giá vừa rồi thì kỳ vọng tỉ giá tăng để bán ra.

Dư ngoại tệ: Kéo dài trong bao lâu?

TS Vũ Đình Ánh- Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính) cho rằng, gần đây có hiện tượng có thể nói là ngược với đầu năm khi giá USD xuống mức ngang bằng và thấp hơn giá niêm yết tại các ngân hàng. Điều này là do nguồn cung ngoại tệ đã được cải thiện. Kết thúc quý I/2010, giải ngân vốn FDI ở mức 2,5 tỉ USD- một mức tương đối cao.

Bên cạnh đó là nguồn vốn ODA, kiều hối (không những không giảm mà tăng ngoài dự báo). Một nguồn khác là các khoản vay thương mại mà Việt Nam được nhận “tiền tươi”. Ngoài ra, còn một nguồn nữa mà khó có thể dự đoán chính xác được là nguồn dự trữ trong dân cư hiện là bao nhiêu. Đối với nguồn ngoại tệ này, trong một vài trường hợp phù hợp với mục tiêu lợi nhuận khi tỉ giá thay đổi thì người dân có thể “bơm” nó ra.

Một yếu tố nữa, theo TS Ánh bắt nguồn từ chênh lệch lãi suất. Khi lãi vay vốn VND cao ở mức 16-18%/năm của tuần trước, trong khi đó lãi vay vốn USD chỉ dao động khoảng 6%/năm cùng với dự báo tỉ giá có thể không biến động dữ dội như thời gian vừa qua thì rất nhiều DN đã xoay sang vay USD và sau đó bán lấy tiền đồng để kinh doanh.
 
Do đó, cũng bổ sung một nguồn cung ngoại tệ lớn. “Chúng ta đã tạo ra nguồn dư cung USD trong một thời gian ngắn vừa qua. Điều này có thể kéo dài hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng đây đã là nguyên nhân làm cho giá USD giảm và làm cho tỉ giá trên hai thị trường thu hẹp lại rất nhiều”, TS Ánh nói.

Theo TS Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế T.Ư, diễn biến tỉ giá thời gian tới như thế nào sẽ căn cứ vào lãi suất tiền đồng, lãi suất USD và kỳ vọng vào mức thay đổi tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước.
 
“Tất nhiên, những điều này cũng liên quan tới yếu tố lạm phát. Người gửi tiền nhìn vào lãi suất tiền đồng, lãi suất tiền gửi USD và chênh lệch tỉ giá kỳ vọng để quyết định giữ USD hay tiền đồng”, TS Thành nói. Nhận định về tỉ giá USD và VND trong thời gian tới ông Võ Trí Thành cho rằng, các tổ chức quốc tế cũng đánh giá mức tỉ giá hiện nay là khá hợp lý và Việt Nam không có lý do gì thay đổi quá nhiều. Nếu lạm phát thời gian tới cao thì tỉ giá danh nghĩa cũng có thể được điều chỉnh nhưng không quá nhiều.

                                                                   Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục