Gia đình ông Hoàng Chung Linh đưa  vào trồng 50 bụi Thanh Long ruột đỏ, bước đầu cho những kết quả cao

Gia đình ông Hoàng Chung Linh đưa vào trồng 50 bụi Thanh Long ruột đỏ, bước đầu cho những kết quả cao

(HBĐT) - Lạc Thuỷ là huyện miền núi thấp nằm ở phía Đông Nam của tỉnh. Huyện có tiềm năng về lao động, đất đai, đồi rừng, mặt nước. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để Lạc Thuỷ phát triển kinh tế trang trại. Tận dụng hiệu quả các nguồn lực trên, trong một vài năm trở lại đây, không ít những nông dân tỉ phú đã xuất hiện trên mảnh đất này.

 

Theo lời kể, chúng tôi tìm gặp cụ Hoàng Chung Linh ở Khu 13, TT Chi Nê. Đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát… và “say” làm kinh tế. Trên diện tích đất hơn 1ha của gia đình, cụ Linh đã phát triển theo mô hình kinh tế trang trại tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi. Cụ tập trung vào trồng các loại cây ăn quả, bao gồm 70 gốc nhãn, vải, 117 gốc bưởi Diễn và 50 bụi Thanh Long ruột đỏ- có giá trị kinh tế cao gấp 3 lần Thanh Long ruột trắng. Dự kiến, năm sau diện tích trồng cây ăn quả này có thể đưa vào kinh doanh. Theo cụ Hoàng Chung Linh thì đây là những loại cây “2 lợi” vì vừa cho thu nhập cao, bên cạnh đó còn cung cấp nguồn thức ăn cho việc nuôi ong. Hiện nay, gia đình cụ có 167 đàn ong mỗi năm cho thu từ 1,1- 1,2 tấn mật. Cụ Hoàng Chung Linh vui mừng chia sẻ: Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu từ mật ong khoảng 60- 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn nuôi thêm lợn Mường, lợn Lòi và lợn rừng Tây Nguyên. Xuất hàng chục lứa một năm, cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng/lứa. Dịp Tết nguyên đán vừa qua, 500 gà thịt đã được xuất chuồng cũng cho thu 60 triệu đồng. Tuy nhiên, theo cụ, việc xuất lợn chỉ mang tính “quảng bá”. Hiện cụ đã lựa chọn 20 con lợn Mường, lợn Lòi và lợn rừng Tây Nguyên giữ lại làm giống. Cụ dự định sẽ mở rộng kinh doanh, cung cấp lợn giống cho những người dân có chung đam mê làm giàu chính đáng không chỉ trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Từ một hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, đến nay, nhờ kinh tế trang trại, gia đình cụ đã vươn lên trở thành hộ giàu tại địa phương. Gia đình cụ Hoàng Chung Linh có 5 khẩu, mỗi năm thu nhập bình quân đạt từ 17- 20 triệu đồng/người/năm.

 

Không chỉ có gia đình cụ, đến lạc Thủy hôm nay, chúng ta còn bắt gặp nhiều những nông dân điển hình trong phát triển kinh tế trang trại như thế. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Đức Thái (Thôn Đừng- xã Đồng Môn) với mô hình trang trại tổng hợp, ông Quách Văn Vinh (thôn Tiên Lữ- xã An Bình) với mô hình trang trại chăn nuôi… Ở họ ta bắt gặp sự nhạy bén, cần cù, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Hiện nay, Lạc Thủy có 262 trang trại đang hoạt động với diện tích lên đến 1410 ha đạt xấp xỉ 6,98 ha/trang trại. Nhận thấy đây là hướng phát triển đem lại hiệu quả cao, huyện Lạc Thủy đã có nhiều những biện pháp tích cực nhằm khuyến khích phát triển mô hình kinh tế trên. Trong đó phải kể đến chính sách hỗ trợ 20% lãi suất vốn vay tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Lạc Thủy cho tất cả các chủ trang trại trên địa bàn, góp phần giải quyết khó khăn lớn nhất đối với người dân khi mới bước vào đầu tư kinh doanh đó là nguồn vốn. Bên cạnh đó, huyện còn chủ trương đầu tư xây dựng và hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại bằng các chương trình lồng ghép, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tính riêng năm 2009, kinh tế trang trại chiếm tỷ trọng 26% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp toàn huyện. Tổng giá trị sản xuất hàng hoá các loại hình kinh tế trang trại đang hoạt động trong năm qua đạt 21.210 triệu đồng, bình quân 105 triệu đồng/ trang trại. Trong đó mô hình kinh tế trang trại mang lại giá trị sản xuất hàng hoá lớn nhất là trang trại tổng hợp. Cũng theo thống kê cho thấy, chi phí đầu tư các loại hình kinh tế trang trại đang hoạt động/ năm là 11.918 triệu đồng, bình quân 59 triệu đồng/ trang trại. Bằng một phép tính đơn giản ta cũng có thể nhận thấy những lợi nhuận cao mà loại hình kinh tế này đem lại.   

 

Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng NN-PTNT huyện thì hiện nay, việc nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường của các chủ trang trại còn hạn chế. Nhiều chủ trang trại có tư tưởng chạy theo thị trường đầu tư chưa theo chiều sâu. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, nhân lực còn yếu và thiếu, lao động tại các trang trại chủ yếu là lao động thời vụ trình độ chuyên môn, kỹ thuật chưa cao nên công việc còn nhiều hạn chế.

 

Ông Trường cũng cho biết: Trong năm 2010, huyện Lạc Thuỷ chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông lâm ngư nghiệp tại những nơi được xác định là thế mạnh về chuyên canh sản xuất hàng hoá tập trung. Gắn việc phát triển kinh tế trang trại với phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái góp phần đưa nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững. Đồng thời, phát triển kinh tế trang trại theo chiều sâu, nâng cao chất lượng các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phát huy tính tích cực trong nông nghiệp nông thôn như kinh tế hộ, kinh tế hợp tác xã... Bên cạnh đó, phát triển kinh tế trang trại nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng thâm canh, tăng tỷ trọng cây lâm nghiệp, cây ăn quả mũi nhọn, thuỷ sản, chăn nuôi gắn với lưu thông hàng hoá phục vụ tiêu dùng. 

 

 

                                                                                  Hải Yến

  

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục