“Thay vì góp vốn đầu tư để mua một căn hộ không biết đến bao giờ mới được giao nhà, khi sử dụng mỗi tháng phải đóng hàng loạt các loại phí. Hoặc, mua một mảnh đất rồi bỏ hoang để bị chôn vốn, thì người dân sẽ có cơ hội để sở hữu một căn nhà phố được thiết kế theo đúng "gu" của mình” - bà Đinh Hải Điệp, Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Tân Hai Thành cho biết.

 

Điển hình là dự án khu dân cư Hai Thành - Tên Lửa ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM. Cuối năm 2009, dự án này được chủ đầu tư tung ra chủ yếu là bán nền đất. Nhưng đến tháng 5/2010, chủ đầu tư là Công ty TNHH SX - KD Hai Thành quyết định tung ra gói sản phẩm người dân khi mua đất sẽ được hỗ trợ xây nhà.

Theo bà Đinh Hải Điệp, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tân Hai Thành, nếu không đủ tiền xây nhà sẽ được chủ đầu tư tư vấn thủ tục để ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị căn nhà trong 15 năm. Theo đó, tài trợ lãi vay 6 tháng, được chiết khấu thêm từ 1,5 - 2%/tổng giá trị lô đất. Ngoài ra, người dân còn được tư vấn xây nhà, thiết kế nhà và nội thất miễn phí (khoảng 30 triệu đồng)…

Một góc của dự án Hai Thành.

“Thay vì góp vốn đầu tư để mua một căn hộ không biết đến bao giờ mới được giao nhà, khi sử dụng mỗi tháng phải đóng hàng loạt các loại phí không tên hoặc mua một mảnh đất rồi bỏ hoang để bị chôn vốn, thì người dân sẽ có cơ hội để sở hữu một căn nhà phố được thiết kế theo đúng gu của mình”, bà Điệp nói. 

Nếu tự mua đất xây một căn nhà phố 1 trệt 2 lầu, phải mất khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, người dân sẽ mất những khoản phí “cơ hội”. Cụ thể là khi tự đứng ra làm nhà, người dân phải bỏ công việc. Nếu tính bình quân lương của họ tối thiểu 500 - 700USD/tháng, thì trong 6 tháng xây nhà, họ có thể mất khoảng 4.000 USD.

Không những thế, do không chuyên nên người dân không mua được vật liệu xây dựng với giá “gốc” mà phải chịu chênh lệch từ 2-5%; không hiểu biết về các thủ tục hành chánh để được cấp phép và hoàn công đến ra sổ hồng. Ngoài ra, khi tự làm nhà thường xảy ra các phát sinh về xây dựng dẫn đến phải đập đi và xây lại.

Thực tế, việc kết hợp với chủ đầu tư để có được căn nhà như ý là giải pháp tối ưu, tiết kiệm được khoảng 10 - 15% so với việc tự xây nhà hoặc mua nhà xây sẵn

 

                                                                               Theo CAND

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục