Nông dân xóm Vai, xã Thanh Nông chủ động phun thuốc BVTV để phòng chống dịch rầy trên lúa trong vụ xuân 2010.

Nông dân xóm Vai, xã Thanh Nông chủ động phun thuốc BVTV để phòng chống dịch rầy trên lúa trong vụ xuân 2010.

(HBĐT) - Vụ xuân năm nay, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thuỷ gieo trồng trên 100 ha lúa, trong đó có 53 ha bị hạn và 21 ha bị nhiễm dịch rầy hại lúa. Thiệt hại nặng nề do hạn hán và dịch bệnh trên cây lúa gây ra khiến nhiều hộ nông dân điêu đứng đối diện với nguy cơ mất mùa, năng suất thấp. Đến thời điểm này, tuy chưa kết thúc vụ xuân nhưng qua diễn biến từ đầu vụ, chính quyền xã Thanh Nông đã rút ra được bài học sâu sắc về tầm quan trọng của công tác chỉ đạo sản xuất của các cấp, các ngành.

 

Bắt đầu sản xuất vụ xuân trong điều kiện có nhiều thuận lợi về thời tiết, các địa bàn thuộc xã Thanh Nông nhìn chung đều đảm bảo kế hoạch gieo trồng, với tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt trên 350 ha. Trong đó, cấy được 115 ha lúa, vượt 35,5% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2009. Cơ cấu cây trồng vụ xuân gồm có ngô, sắn, mía, lạc, bí xanh, khoai lang, đậu các loại, rau các loại… Cây trồng phát triển tốt ở đầu vụ. Song từ trung tuần tháng 3, thời tiết bắt đầu diễn biến phức tạp, không mưa, nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích bị hạn và gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên các loại cây trồng. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là cây lúa. Đến nay, toàn xã Thanh Nông đã có khoảng 53 ha lúa xuân bị hạn và trên 20 ha bị nhiễm rầy. Mặc dù chưa đo lường được chính xác mức độ thiệt hại nhưng chắc chắn rằng, năng suất lúa vụ này sẽ giảm rõ rệt so với những năm trước. Theo ước tính ban đầu, năng suất bình quân chỉ đạt 38 – 40 tạ/ha, thậm chí nhiều diện tích chỉ đạt khoảng 30 tạ/ha. Trong khi đó vài năm gần đây, năng suất lúa bình quân của xã luôn đạt 47 – 52 tạ/ha, vụ xuân năm 2009 đạt khoảng 48 tạ/ha.       

 

Có một thực tế mà qua đó, chính quyền xã Thanh Nông đã rút ra được bài học sâu sắc về tầm quan trọng và thiết yếu của công tác chỉ đạo sản xuất: Trong diện tích lúa vụ xuân năm nay có khoảng 30 ha cấy ép – tức là người dân tự cấy để tận dụng đất chứ không nằm trong kế hoạch chỉ đạo gieo cấy của UBND xã Thanh Nông. Phần diện tích này vốn không đảm bảo nước tưới để trồng lúa. Do đó ngay từ đầu vụ, chính quyền xã và ngành chức năng đã khuyến cáo bà con chuyển sang trồng các loại cây màu có khả năng chịu hạn tốt như lạc, sắn, đỗ tương, bí xanh… Theo quan sát, diện tích cấy ép là phần diện tích bị hạn và nhiễm sâu bệnh nặng nhất. Điều này cho thấy việc quy hoạch diện tích cho các loại cây trồng mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của chính quyền địa phương và cán bộ chuyên ngành đối với người nông dân. Đây là yếu tố cốt lõi đảm bảo hiệu quả ổn định cho quá trình sản xuất nông nghiệp.

 

Mặt khác, về thời vụ gieo cấy, có thể nhận thấy rằng tại xã Thanh Nông, những địa bàn thực hiện thời vụ gieo cấy trước ngày 20/2 (tức là đảm bảo khung thời vụ đã được UBND xã chỉ đạo) thì cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh hơn do gặp thời tiết thuận lợi hơn, năng suất dự kiến đạt khá hơn so với những diện tích trà xuân trung và trà xuân muộn. Thời điểm này tuy chưa kết thúc vụ xuân nhưng qua diễn biến từ đầu vụ đến nay có thể nhận thấy rằng, thôn nào cấp ủy chi bộ và cán bộ thôn nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Đảng uỷ về kế hoạch sản xuất vụ xuân thì thôn đó đảm bảo được năng suất khá hơn so với các thôn khác. Điển hình là các thôn Vôi, Vai, Đồi… Đây đồng thời cũng là các thôn tổ chức tốt tháng chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi, quán triệt tốt các phương án sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới, tích cực thực hiện các phương án chống hạn và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên các loại cây trồng. Do đó, năng suất vụ xuân được đảm bảo khá hơn so với các địa bàn khác.

 

Trao đổi về bài học rút ra từ sản xuất vụ xuân năm nay, ông Bùi Ngọc Định - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho biết: Vụ xuân là vụ sản xuất có ý nghĩa quan trọng, chi phối mạnh đến hiệu qủa sản xuất nông nghiệp trong năm, đồng thời cũng là vụ sản xuất đầy áp lực. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi vụ xuân, công tác chỉ đạo sản xuất phải được triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả; các biện pháp đề ra cần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, của các cấp, các ngành trong tỉnh. Quan trọng nhất, chính quyền địa phương cần xây dựng được kế hoạch sản xuất hợp lý, phù hợp với điều kiện và trình độ canh tác của từng địa bàn. Trong đó, cần quy hoạch xác đáng diện tích và cơ cấu cây trồng, đưa ra thời vụ gieo trồng phù hợp để tuyên truyền sâu rộng đến người dân, vận động người dân nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. Rút kinh nghiệm từ sản xuất vụ xuân năm nay, chính quyền xã Thanh Nông sẽ tích cực đẩy mạnh công tác chỉ đạo sản xuất để cùng với người nông dân chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm giành thắng lợi trong các vụ sản xuất tiếp theo./.

 

                                                                                        Phan Anh

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục