Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa có công văn chỉ đạo Tập đoàn Điện lực (EVN) phối hợp với Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than-Khoáng sản và các đơn vị phát điện xem xét khả năng phát điện ở mức cao nhất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

 

Trong đó, lưu ý ưu tiên điện cho sản xuất, nhất là các cơ sở làm hàng xuất khẩu, hộ tiêu thụ điện trọng điểm, sản xuất liên tục và bệnh viện, trường học,… đồng thời, tăng cường công tác tiết kiệm điện sản xuất, tiêu dùng. EVN xây dựng kế hoạch huy động tối đa các nguồn điện để đảm bảo cung cấp điện ở mức cao nhất cho tháng 5 và những tháng tiếp theo. Trong mọi trường hợp cần điều tiết phụ tải, phải thông báo trước cho các hộ tiêu thụ điện theo quy định, không cắt điện tràn lan.

Trước đó, tại hội nghị giao ban trực tuyến nhiều ban ngành và tập đoàn kinh tế, phản ánh ngành điện liên tục để xảy ra điệp khúc cúp điện tràn lan, nhưng không được EVN giải thích.

Tuy nhiên, một cán bộ của EVN phát biểu “hớ” tại hội nghị rằng, hiện nay ngành điện vẫn còn nguồn sản lượng nhiệt điện dầu nhưng không thể đưa vào sử dụng vì đang ngừng vận hành để bảo trì, sửa chữa một số nhà máy và vì… sợ lỗ! Lý do này trái với chỉ đạo của Bộ Công thương là EVN phải chạy hết nguồn điện hiện có, kể cả nguồn nhiệt điện dầu.

Cụ thể, trong những ngày khô hạn và nắng nóng gần đây, EVN lại giảm sản lượng nhiệt điện dầu: Tháng 3, nhiệt điện dầu là 18 triệu kWh/ngày, nhưng sang tháng 4 chỉ còn 2-3 triệu kWh/ngày. Một cán bộ ngành điện TPHCM phân tích, với giá nhiệt điện chạy dầu hiện nay ở mức 4.000-5.000 đồng/kWh, trong khi giá bán điện bình quân quý 1 của EVN chưa đến 1.000 đồng/kWh.

Như vậy, vì lợi ích của mình, EVN sẽ viện đủ lý do để không vận hành nhiệt điện dầu. Trong khi đó, sản lượng nhiệt điện dầu tính đến tháng 4, ngoại trừ nhà máy Cần Thơ, các nhà máy nhiệt điện chạy dầu khác như Thủ Đức, Ô Môn, Hiệp Phước được huy động khá cao với tổng sản lượng trên 300 triệu kWh, nhưng hiện nay chỉ vận hành khoảng 1/3 công suất.

Vị cán bộ này đặt vấn đề, nếu EVN vẫn vận hành chạy dầu như tháng 3 thì việc tiết giảm điện sẽ giảm rất nhiều. Nếu EVN vận hành nhiệt điện dầu, tuy giá có đẩy lên, thì phải chấp nhận “lỗ” vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Chưa hết, hiện nay nhiều công trình thủy điện dù có điện nhưng không thể bán do EVN “chê” đắt hoặc thiếu đường dây truyền tải. Trong khi đó, đường dây truyền tải lại do EVN độc quyền. Cụ thể là đang có khoảng 700 MW thủy điện tại Lào Cai không bán được vì thiếu đường dây truyền tải…

Cũng do cơ chế độc quyền ngành điện tại Việt Nam mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam như: Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà,… không sản xuất điện tại Việt Nam mà sang Lào sản xuất thủy điện. Được biết, tổng công suất của các đơn vị này đầu tư sang nước láng giềng khoảng 5.000 MW, bằng 1/3 tổng công suất nguồn điện tại Việt Nam hiện nay.

 

                                                                          Theo SGGP

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục