Giải ngân vốn FDI trong 5 tháng đầu năm tăng đột biến.

Giải ngân vốn FDI trong 5 tháng đầu năm tăng đột biến.

5 tháng đầu năm nay, tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tạo điểm nhấn trong “bức tranh” thu hút đầu tư.

 

Lượng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 7,5 tỉ USD, trong khi lượng vốn giải ngân đạt tới 4,5 tỉ USD. Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) cho biết: Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã vươn lên trở thành lĩnh vực thu hút vốn mạnh nhất trong các tháng đầu năm nay, cho thấy dòng vốn đầu tư không những phục hồi, mà đã có sự chuyển dịch tích cực.

Lượng vốn thực hiện tăng tốc

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng FIA - con số FDI giải ngân đưa vào thực hiện của các dự án đầu tư từ đầu năm đến nay đã tăng lên rõ rệt, đặc biệt là trong tháng 5, giải ngân vốn FDI đã tăng thêm 1,1 tỉ USD, nâng tổng mức giải ngân FDI của 5 tháng đầu năm lên mức 4,5 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Như vậy tính bình quân mỗi tháng, giải ngân FDI đạt khoảng 900 triệu USD, mức khá cao so với cùng kỳ các năm trước.

Sau giai đoạn ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến các dòng vốn đầu tư ít nhiều có biến động, năm 2010 được đánh giá là năm phục hồi của dòng vốn này. 5 tháng đầu năm nay, mặc dù chưa thể lấy được phong độ như các năm trước khủng hoảng, song dòng vốn FDI thu hút mới đã hứa hẹn nhiều khởi sắc.

Trong 5 tháng, đã có 360 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn cam kết đầu tư đạt trên 7,1 tỉ USD, tăng tới 40% so với cùng kỳ 2009. Trong khi số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư tăng thêm lại sụt giảm. Tháng 5 chỉ có 15 dự án đăng ký tăng thêm vốn với tổng giá trị cam kết đầu tư đạt 78 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, có khoảng 107 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 403 triệu USD, chỉ bằng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng vốn cả cấp mới và tăng thêm trong 5 tháng 2010 là 7,5 tỉ USD, bằng 77% so với cùng kỳ 2009. Tuy nhiên, theo ông Hoàng, đã có sự chuyển dịch tích cực về lĩnh vực thu hút đầu tư. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đã thu hút thêm nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư với 127 dự án, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 2,55 tỉ USD, chiếm 33,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh BĐS đứng xuống vị trí thứ ba với 1,283 tỉ USD vốn thu hút mới, chiếm 17% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đáng chú ý, trong số các dự án vào lĩnh vực công nghiệp, có nhiều dự án lớn thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp điện, sắt xốp được cấp phép như: Dự án Cty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 2,1 tỉ USD; Cty sắt xốp Kobelco VN tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD; 2 dự án của Cty TNHH Skybridge Dragon Sea của Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư 902,5 triệu USD và Cty TNHH Posco SS - Vina với tổng vốn đầu tư 620 triệu USD đều tại Bà Rịa - Vũng Tàu...

Cần có chiến lược thu hút vốn

Mặc dù có nhiều dấu hiệu lạc quan, song các chuyên gia về đầu tư nhận định sau khủng hoảng, các luồng vốn đầu tư đang chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia thu hút đầu tư, và VN cũng không là ngoại lệ.

GS-TSKH Nguyễn Mại nhận xét: Cần cách tiếp cận mới trên nhiều bình diện về cả chính sách thu hút vốn đầu tư; cơ cấu các lĩnh vực thu hút, đối tác đầu tư cũng như việc phải cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để tạo đột phá về nguồn lực này.

Cụ thể để giải bài toán nâng cao hiệu quả đầu tư, chính sách nâng cấp FDI phải được coi là định hướng quan trọng nhất trong giai đoạn tới. Chất lượng dự án được đo bằng mức độ phù hợp với cơ cấu kinh tế của cả nước, của từng vùng lãnh thổ và từng địa phương. Thay vì thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động, việc thu hút tới đây cần chuyển sang các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn. Chính phủ cần có danh mục những nghề, lĩnh vực cần được liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp VN để có thể tạo ra các DN đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định: Cho dù đã trải qua gần 1/4 thế kỷ kể từ khi thực hiện Luật ĐTNN, các ngành, địa phương đã xây dựng khá nhiều quy hoạch phát triển mỗi khi bắt đầu chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn mới, nhưng nước ta đang đối mặt với một thực trạng đáng buồn là chưa chủ động trong việc lựa chọn dự án FDI, mà thường bị động với nhà đầu tư nước ngoài cả về ý tưởng hình thành dự án, quy mô vốn đầu tư, diện tích đất sử dụng, tiếp cận thị trường, thời gian triển khai và kết thúc xây dựng dự án.
 
Tình trạng có quá nhiều dự án ximăng cho sản lượng vượt quá nhu cầu trong nước đến 20-30%; rộ lên nhiều dự án sắt thép quy mô lớn, với vốn đầu tư hàng tỉ, chục tỉ USD ở một số địa phương chưa từng được quy hoạch...

Trong mấy năm gần đây, hàng loạt dự án xây dựng các khu du lịch ven biển, nhưng trong đó khá nhiều chỉ để giữ đất chờ lên giá, hoặc bán đất kiếm lời... đang cho thấy thực trạng “ăn xổi” của các dự án đầu tư, nếu chúng ta không ngay lập tức có định hướng chiến lược thu hút rõ ràng.

                                                                             Theo Báo Laodong

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục