Chú trọng vào chăn nuôi, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo

Chú trọng vào chăn nuôi, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo

(HBĐT) - Là một huyện còn gặp nhiều khó khăn, những năm gần đây, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn luôn chú trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả đã giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.

 

Hội Phụ nữ huyện có tổng số 5.958 hội viên sinh hoạt ở 86 chi hội. Bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện cho biết: Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được huyện Hội quan tâm và triển khai dưới nhiều hình thức. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Huyện hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nhóm phụ nữ tiết kiệm, đến nay, toàn huyện đang duy trì 398 nhóm phụ nữ tiết kiệm (trong đó có 26 nhóm tín dụng tiết kiệm và 372 nhóm tín dụng tiết kiệm do dự án hỗ trợ), với số vốn trên 2,5 tỷ đồng đã cho gần 2.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Tại các xóm, bản đều thực hiện mô hình tiết kiệm như nuôi lợn tiết kiệm, xây dựng thùng thóc tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm… kết quả đã tiết kiệm được trên 200 triệu đồng. Từ nguồn tiết kiệm đó Hội đã trích từ 10 – 40% giúp đỡ 26 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân, tàn tật… vơi bớt khó khăn.

 

Song song với việc thành lập các nhóm phụ nữ tiết kiệm, phong trào xây dựng quỹ Hội thường xuyên được duy trì nâng tổng số quỹ hội lên trên 440.000.000 đồng. Tiêu biểu cho phong trào này là Hội Phụ nữ xã Yên Quang với quỹ hội trên 80 triệu đồng, Hội Phụ nữ xã Hợp Thịnh với quỹ hội trên 50 triệu đồng… Quỹ hội được xây dựng bằng nhiều hình thức như đóng góp bằng tiền mặt, sản phẩm nông nghiệp hay ngày công lao động... Quỹ Hội ngoài mục đích để thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hiếu hỉ thì mục đích chính là cho hội viên vay phát triển kinh tế. Tại mỗi chi hội sẽ bình xét công khai, ưu tiên cho hội viên nghèo vay vốn trước. Năm qua, đã có 686 hội viên  được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện đã nhận uỷ thác 18,2 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Sơn cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Nhờ làm tốt công tác giám sát, kiểm tra nên không để xảy ra hiện tượng nợ đọng, xâm tiêu.       

 

Bên cạnh đó, Huyện hội tiếp tục phát triển nhiều mô hình kinh tế gia đình, kinh tế trạng trại, duy trì và phát huy các CLB Phụ nữ làm kinh tế giỏi, CLB khuyến nông khuyến lâm về chăn nuôi, trồng trọt… Các mô hình kinh tế không chỉ giúp hội viên vươn lên làm giàu mà còn tạo cơ hội việc làm cho  nhiều hội viên tại địa phương. Tiêu biểu có cơ sở chổi chít của bà Bùi Thị Bằng ở xóm Đồng Giang,  xã Dân Hoà. Hàng ngày, cơ sở của bà tạo việc làm thường xuyên cho 50 – 60 lao động với mức thu nhập trung bình là 60.000 đồng/ngày. Hay cơ sở chổi chít của gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ không chỉ tạo việc làm cho các chị em trong xóm, xã mà cả các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh… vào lúc cao điểm nếu chăm chỉ mỗi ngày thu nhập xấp xỉ 100.000 đồng. Các cơ sở sản xuất đó đã góp phần vào giải quyết lao động lúc nông nhàn, từ đó giúp hội viên có thêm thu nhập nâng cao mức sống.

 

Nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên, các cơ sở hội đã phối hợp với Trạm khuyến nông, khuyến lâm mở 71 lớp về phương pháp, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 1.800 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Các CLB Khuyến nông, khuyến lâm tại các xã luôn cập nhật thông tin về cây, con giống năng suất cao, về bệnh dịch trên cây trồng, gia súc, gia cầm tới hội viên và người dân.

 

Từ những kết quả đã đạt được, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn 3 năm liền (2007 - 2009) được Hội Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen vì làm tốt công tác Hội.

 

 

                                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục