Đường vẫn tràn ngập các chợ TPHCM.

Đường vẫn tràn ngập các chợ TPHCM.

Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp kịp thời, rất có thể giá cả sẽ diễn biến phức tạp. Gần đây, thị trường xuất hiện hiện tượng giá đầu vào và đầu ra của nhiều mặt hàng không còn tương đồng. Một số mặt hàng như sắt thép xây dựng, đường, sữa... tuy giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh nhưng giá bán sản phẩm trong nước lại đang tăng. Nhiều người am hiểu thị trường nhận xét, một số mặt hàng đang có dấu hiệu bị làm giá. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp kịp thời rất có thể giá cả sẽ diễn biến phức tạp.

Cơ hội vàng cho thép ngoại
 
Sau một thời gian giảm giá, từ đầu tháng 7 đến nay, giá thép xây dựng đã tăng trở lại. Các hãng sản xuất thép đã đẩy giá tăng từ 600.000 đồng- 700.000 đồng/tấn, lên 13,4 triệu - 13,5 triệu đồng/tấn (giá bán lẻ trên thị trường lên 14 triệu đồng/tấn) với lý do giá bán hiện nay đang lỗ nặng. Một số hãng thép còn cho rằng sắp tới phải tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/tấn thì mới thực sự có lãi...
 
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, sở dĩ giá thép tăng là do trong tháng 5, tháng 6 vừa qua giá thép trong nước giảm mạnh nhưng sức mua rất kém vì người mua có tâm lý chờ giá xuống tiếp. Để ứng phó với tâm lý trên, từ đầu tháng 7, các hãng sản xuất thép đã hè nhau đẩy giá lên, ngay lập tức sức mua tăng trở lại vì người mua lo ngại giá sẽ còn tăng tiếp nên tranh thủ mua sớm.
 
Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, cho biết trong tháng 6 vừa qua, giá phôi thép thế giới tiếp tục giảm thêm cả trăm USD/tấn, còn 500 USD/tấn. Với giá này, các doanh nghiệp sản xuất thép chỉ cần bán trên 12 triệu đồng/tấn là đã có lãi chút ít. Trong tháng 7, giá phôi thép thế giới có nhích lên nhưng không đáng kể.
 
Riêng nguồn phôi thép tại thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm thêm cả chục USD/tấn (còn 485 USD- 490 USD/tấn) do nguồn hàng tồn kho tại các nhà máy ở nước này đang rất lớn. Hơn nữa chính sách cắt bỏ hoàn thuế xuất khẩu một số mặt hàng sắt thép của Trung Quốc sắp được áp dụng cũng đã khiến giới kinh doanh sắt thép đua nhau tranh thủ xuất khẩu với số lượng lớn để được hưởng hoàn thuế... cũng làm cho giá thép giảm.
 
Từ đầu năm đến nay, lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào nước ta đã lên đến 222.000 tấn. Riêng trong tháng 6 vừa qua, dù giá thép trong nước giảm nhưng thép nhập khẩu vẫn tràn về với số lượng lớn (trên 40.000 tấn), giá bán rẻ hơn hàng trong nước cùng loại từ 500.000 đồng- 600.000 đồng/tấn. Hiện tại giá thép trong nước tăng thêm 600.000 đồng - 700.000 đồng/tấn sẽ là cơ hội vàng cho thép ngoại tràn về.
 
Đường lại bị làm giá
 

Giá sữa vẫn cao chót vót

Giá nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới cũng đang giảm khá mạnh, hiện còn khoảng 2.900 USD - 3.500 USD/tấn đối với sữa bột gầy (giảm từ 300 USD- 400 USD/tấn so với tháng trước). Gía nguyên liệu sữa nguyên kem tại thị trường Tây Âu còn 3.400 USD - 3.600 USD/tấn (giảm 100 USD/tấn)... Tuy nhiên, đến thời  điểm này giá sữa trong nước vẫn không hề giảm.

Hơn tuần nay, giá đường trong nước liên tục leo thang ngay trong bối cảnh giá đường thế giới đang giảm mạnh. Theo giới kinh doanh đường, giá đường thế giới hiện còn khoảng 520 USD/tấn (có lúc giảm dưới 500 USD/tấn), đã giảm khoảng 27% so với những tháng đầu năm.
 
Vì vậy, giá đường nhập khẩu về VN sau khi cộng tất cả các khoản chi phí, thuế cũng chỉ khoảng 12.000 đồng- 13.000 đồng/kg nhưng giá đường bán lẻ trong nước hiện đã lên đến 20.000 đồng/kg (so với tháng trước tăng từ 2.000 đồng- 3.000 đồng/kg).
 
Điều đáng lo ngại là giá đường trong nước tăng hoàn toàn không phải vì thiếu hàng. Ngược lại, theo số liệu từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho tại các doanh nghiệp hiện vẫn còn rất lớn (khoảng 329.000 tấn chưa kể 111.000 tấn đường đã được phép nhập khẩu từ đầu năm, trong đó còn 90.000 tấn đường chưa nhập về, trong khi nhu cầu tiêu thụ hiện nay mỗi tháng chỉ khoảng 60.000 tấn- 70.000 tấn).
 
Ông Hà Hữu Phái, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường VN, cho biết mới đây Bộ NN-PTNT và Bộ Công Thương đã thống nhất cho phép nhập khẩu thêm 150.000 tấn đường nữa (trước mắt cho phép nhập khẩu ngay 100.000 tấn, số còn lại dự phòng khi có biến động).
 
Thông tin từ giới chuyên môn cho biết nguồn đường dồi dào, giá thế giới giảm nhưng giá trong nước lại tăng là do giới đầu cơ đang làm giá cho mùa sản xuất bánh trung thu sắp tới.
 
                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục