Ngày 7/12, giá dầu thế giới đã quay đầu đi xuống sau khi có lúc vọt lên mức cao kỷ lục mới trong hơn 2 năm qua, do giới đầu tư tiến hành bán chốt lời sau 4 phiên tăng giá liên tiếp.

 

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2011 có thời điểm đã leo lên 92,86 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, song đến cuối phiên đã quay đầu giảm 6 xu so với phiên 6/12 xuống 91,39 USD/thùng.

Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ cùng kỳ hạn cũng rời mức cao 90,76 USD/thùng đạt được lúc đầu phiên xuống đóng cửa ở mức 88,69 USD/thùng, giảm 69 xu so với phiên trước đó.

Đến chiều 8/12 tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, dầu thô tiếp tục đà trượt giá. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2011 giảm 95 xu xuống 87,74 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 1,05 USD xuống 90,34 USD/thùng.

Một số nhà giao dịch nhận định trong các phiên trước, giá dầu được hỗ trợ bởi dự đoán nhu cầu tiêu thụ loại nhiên liệu này sẽ tăng lên, do thời tiết lạnh giá trong thời gian gần đây tại châu Âu.

Bên cạnh đó, Myrto Sokou, nhà phân tích của hãng Sucden brokers, cũng cho rằng giá dầu bị đẩy lên cao là do đồng USD yếu đi, khiến "vàng đen" trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư, một nguyên nhân khác là nhu cầu sử dụng dầu mỏ cho việc sưởi ấm tại những vùng lạnh giá như Bắc Âu và Mỹ tăng cao.

Tuy nhiên, theo ông Lind-Waldock, nhà phân tích thuộc công ty Rich Ilczyszyn, thị trường đã bị đuối sức sau 4 phiên tăng mạnh.

Trong khi đó, Ben Westmore, nhà kinh tế của Ngân hàng Quốc gia Australia, có trụ sở tại Melbourne, đánh giá hoạt động bán chốt lời tăng mạnh của giới đầu tư, cộng thêm mối lo ngại về vấn đề nợ tại khu vực đồng euro (Eurozone) cũng là hai nhân tố góp phần làm "nguội bớt" thị trường dầu mỏ tại châu Á.

Mới đây, các Bộ trưởng Tài chính của Eurozone đã từ chối yêu cầu gia tăng quy mô của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, do sự phản đối quyết liệt của một số nền kinh tế tăng trưởng tích cực nhất hiện nay tại Eurozone.

Trong hai tuần qua, giá dầu đã tăng khoảng 10 USD, nhiều nhà phân tích dự đoán giá dầu sẽ tăng lên 100 USD/thùng vào năm 2011./.

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục