Xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) được đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng góp phần điều tiết nước cho sản xuất
(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ hiện có tổng số 65 công trình thuỷ lợi. Bình quân mỗi xã có 3 hồ chính, có thể kể đến Liên Hồ của xã Phú Lão, Đồi Bô của xã Đồng Tâm. Theo anh Đinh Thế Nghĩa – cán bộ phụ trách mảng trồng trọt, phòng NN & PTNT huyện Lạc Thuỷ, năng lực phục vụ sản xuất của các hồ này có thể đảm bảo nước tưới cho gần 80% diện tích cây trồng vụ đông, 20% diện tích cây trồng còn lại trông vào nguồn “nước trời”.
Tình trạng hạn hán đầu vụ mùa đã khiến khung thời vụ chậm lại, diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện giảm so với năm trước. Cây ngô, đậu tượng được bà con trồng nhiều vào vụ trước nhưng vụ này chỉ trồng đạt 11/100 ha đậu tượng, 62/217 ha ngô theo kế hoạch. Chỉ riêng cây khoai lang và rau, đậu các loại đạt 100% KH, trong đó, khoai lang có 202/ha, rau các loại 265ha. Mới đây, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện đã triển khai phân bổ 800 kg hạt rau cải giống, 14 tấn lúa giống khang dân đột biến và khang dân 18 cho các xã, thị trấn nhằm khắc phục thiệt hại trong sản xuất. Hiện tại, ngô, lạc, đậu tương vụ đông không khuyến khích trồng thêm, chủ yếu bà con tiếp tục chăm sóc, thu hoạch các loại rau, đậu kết hợp trồng thêm mới.
Vào mùa khô, lượng nước ở hồ chính ở mức thấp. Không trông chờ nhiều vào nguồn trữ nước này, bà con trồng rau trong các xóm chủ động lấy nước từ sông, suối đáp ứng nhu cầu tưới ẩm thường xuyên cho cây trồng. Với một vài chân ruộng, không chủ động nước tưới, bà con dùng máy bơm lấy nước vào. Diện tích rau đậu trên địa bàn đang vào thời điểm thu hoạch rộ. Một số diện tích do trồng muộn đang tiếp tục chăm sóc làm cỏ, xới xáo, bón thúc, đặc biệt là tăng cường tưới ẩm. Riêng cây màu chủ lực tuy diện tích vụ đông không đạt so với kế hoạch nhưng vẫn sinh trưởng, phát triển khá. Diện tích ngô với 100% giống ngô lai đang trỗ, phần lớn diện tích đậu tương đã trong thời kỳ đậu quả, lạc đang giai đoạn đâm tỉa, hình thành củ.
Trong lúc này, việc đảm bảo, điều tiết nước tưới cho cây trồng, ứng phó với tình trạng hạn hán có vai trò quan trọng quyết định hiệu quả, thắng lợi vụ đông. 2 – 3 năm trở lại đây, hệ thống các công trình thuỷ lợi đã được huyện đã chú trọng đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với vốn và công sức huy động đóng góp hàng tỷ đồng. Một số dự án hồ chứa, bai, đập, kênh tưới, cống… đã hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp. ước tính, tổng năng lực phục vụ của hệ thống bai, hồ, đập đang hoạt động khoảng 4.000 ha, trong khi tổng diện tích gieo trồng toàn huyện khoảng 4.500 ha/năm.
Để khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi trong sản xuất vụ đông, bên cạnh triển khai chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng, huyện tổ chức sâu rộng chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi, coi đây là những phương án chống hạn hữu hiệu để giành thắng lợi trong sản xuất. Tính đến hết tháng 11/2010, toàn huyện đã hoàn thành đợt 2 chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi với huy động 15.162 ngày công lao động, 8.350/m3 đất đào, 6.059 m3 đất đắp, 75.300 m2 phát dọn.
Lạc Bình