Người dân xã Độc Lập được hỗ trợ mua máy cày dắt tay phục vụ sản xuất nông nghiệp

Người dân xã Độc Lập được hỗ trợ mua máy cày dắt tay phục vụ sản xuất nông nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, huyện Kỳ Sơn có 2 xóm Bình Tiến, Dối, xã Dân Hạ và xã vùng cao Độc Lập được hưởng lợi. Đây là 2 xã ĐBKK, đời sống kinh tế dân sinh kém phát triển, trình độ dân trí còn hạn chế, giao thông đi lại không thuận lợi, tỉ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Qua 5 năm triển khai Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010), hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất đã đầu tư trên 1 tỉ đồng, góp phần tạo ra môi trường thuận lợi co người dân trong vùng tiếp cận tiến bộ KHKT, biết cách làm ăn mới, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương.

 

5 năm qua (2006 - 2010), bằng nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II trên 1 tỉ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền các xã tiếp tục triển khai hỗ trợ giống keo lai cho 340 hộ xã Độc Lập, tổ chức 6 tập huấn chuyển giao KHKT cho 240 lượt hộ nghèo, mua 31 máy sản xuất nông nghiệp và xây dựng 11 mô hình KNKL với gần 300 hộ tham gia. Trong đó có 3 mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, 1 mô hình trồng đậu tương đông, 1 mô hình trồng luồng, 2 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, 1 mô hình chăn nuôi cá và 3 mô hình chăn nuôi lợn rừng thuần chủng. Toàn bộ máy móc phục vụ phát triển sản xuất, cây, con giống, phân bón...người dân được quyền tự lựa chọn sao cho phù hợp với đất đai, công năng, hiệu quả sử dụng thông qua khâu kiểm định chất lượng kỹ thuật và giá cả của các ngành chức năng. Đây là hướng đi mới trong công tác hỗ trợ phát triển sản xuất ở huyện Kỳ Sơn, được người dân hoan nghênh hưởng ứng. Cách làm này thể hiện sự tôn trọng và quyền làm chủ của nhân dân, tránh xảy ra tình trạng tiêu cực, trong quá trình cung cấp, hỗ trợ công cụ, cây con giống phục vụ sản xuất gieo trồng đối với các ngành chức năng và địa phương.

 

Ông Đinh Đăng Điện, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Chương trình 135 giai đoạn I đã góp phần đáng kể trong việc tạo đà phát triển kinh tế vùng sâu, xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đến, Chương trình 135 giai đoạn II là nguồn lực thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được thay đổi rõ nét. Nếu như năm 2006, tỉ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn ĐBKK còn trên 50% thì đến năm 2010 giảm xuống còn 34,38%.

 

Có thể nói, từ việc thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong 5 năm qua tại huyện Kỳ Sơn đã góp phần đẩy mạnh thâm canh sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, tăng thêm nguồn thu nhập cho người nông dân. Bên cạnh đó, người nông dân đã biết kết hợp một cách hài hoà giữa việc sử dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, biết hạn chế tối đa việc sử dụng các chất hoá học có hại đến môi sinh, môi trường và sức khoẻ con người. Ngoài ra, tạo nền nông nghiệp có cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý phù hợp với đặc điểm và điều kiện tự nhiên của địa phương.

 

 

                                                                                          Hải Linh

 

 

Các tin khác


Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục xuất khẩu 18 tấn mía tươi sang Hoa Kỳ

(HBĐT) - Ngày 7/6, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức lễ xuất lô hàng mía tươi thứ hai sang thị trường Hoa Kỳ, với số lượng 18 tấn.

Xã Phú Thành: Mô hình chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao

(HBĐT) - Thời gian qua, nhiều nông dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, trong đó mô hình chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của các hộ.

Tăng hiệu quả xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 20,4%, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục