Khoảng 19g30 ngày 14-2, tàu Hoa Sen đã nhổ neo rời vịnh Cam Ranh lên đường sang Trung Quốc. Tàu Hoa Sen được Công ty Lianyungang CK Ferry Co. Ltd - một liên doanh của Tập đoàn Heung-A (Hàn Quốc) và cảng Lianyungang (Trung Quốc) thuê với giá 16.500 USD/ngày.

 

Công ty này chuyên khai thác tuyến vận tải hành khách và container từ các cảng phía bắc Trung Quốc đi Hàn Quốc.

Tàu Hoa Sen neo đậu tại vịnh Cam Ranh (ảnh chụp đầu tháng 2-2011) - Ảnh: V.V.Tạo

Ông Thái Thế Thân - giám đốc Cảng vụ hàng hải Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết sáng cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Nha Trang nhận được văn bản của Cục Hàng hải đồng ý cho tàu Hoa Sen xuất cảng. Các bên liên quan gồm biên phòng, hải quan, kiểm dịch và cảng vụ đã kiểm tra nghiệp vụ về điều kiện tàu rời cảng trước khi cảng vụ cấp giấy phép cho tàu xuất cảng.

Theo ông Thân, kể từ khi tàu Hoa Sen đến cảng (tháng 5-2009) đến nay, tổng số tiền tàu này nợ bao gồm phí neo đậu và phí hàng hải là 521 triệu đồng và 2.247 USD. Hiện chủ tàu đã thanh toán được 100 triệu đồng, số tiền còn lại chủ tàu hứa sẽ thanh toán hết trong quý 1 và 2 năm nay.

“Hiện chủ tàu đang gặp khó khăn và đang có kế hoạch khai thác mới theo hướng của Tập đoàn Vinalines. Nếu chủ tàu không trả nợ theo đúng cam kết, cảng vụ có quyền gửi văn bản đến hệ thống hàng hải của các nước trên thế giới để giữ tàu” - ông Thân cho biết.

Tàu Hoa Sen là tàu hàng hóa và hành khách, được Tập đoàn Vinashin mua về từ Ý tháng 5-2007 với giá khoảng 1.300 tỉ đồng. Sau khi chạy khoảng 40 chuyến tuyến Quảng Ninh - TP.HCM, tháng 1-2009 tàu Hoa Sen bị nứt đáy được đưa vào sửa chữa tại Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin ở Khánh Hòa. Từ cuối tháng 4-2009 đến nay, tàu Hoa Sen neo tại vịnh Cam Ranh. 

 

                                                                                   Theo TuoiTre

 

 

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục