Lãnh đạo huyện Kim Bôi kiểm tra chỉ đạo sản xuất tại xã Hạ Bì.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi kiểm tra chỉ đạo sản xuất tại xã Hạ Bì.

(HBĐT) - Trong lúc tại một số huyện, thành phố trong tỉnh có số lượng mạ chết rét lớn, Kim Bôi lại là huyện có lượng mạ chết rét không đáng kể. Đây là kết quả của công tác chỉ đạo sản xuất hợp lý, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật che phủ mạ bằng nilon.

 

Ông Nguyễn Văn Hiên, Phó Chủ tịch huyện Kim Bôi cho biết: Thời tiết rét dài khoảng 1 tháng nhưng lại có cường độ mạnh làm ảnh hưởng đến sản xuất. Thế nhưng về cơ bản, Kim Bôi vẫn thực hiện khá tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm- xuân 2011, đặc biệt, toàn huyện chỉ có khoảng 1.500 m2 mạ bị chết rét, tương đương với 1,3 tấn.

 

Phó Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi Bùi Văn Bộ cho biết: Kim Bôi có truyền thống trong chỉ đạo sản xuất. Năm nay Kim Bôi có kế hoạch gieo trồng khoảng 8.600 ha, trong đó, lúa trên 2.000 ha, còn lại là ngô và các cây trồng khác. Đến nay, huyện đã hoàn thành làm đất và gieo mạ, đang đồng loạt gieo cấy, đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng màu.

 

Trước tình thời tiết giá rét nhiều ngày, Kim Bôi đã kịp thời chỉ đạo lùi gieo mạ toàn huyện xuống 4-5 ngày. Cùng với đó là kiên quyết thực hiện các biện pháp che phủ mạ nilon thực hiện ngâm ủ đúng quy trình kỹ thuật kiên quyết chỉ đạo che phủ ni lon. Đã có 100% số xã thực hiện che phủ nilon. Xã Kim Bôi có kế hoạch gieo cấy 110,5 ha. Theo chỉ đạo của huyện, xã đã hoàn thành làm đất trước thời hạn, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật, cán bộ, trưởng thôn phụ trách theo dõi từng hộ dân vận động và giám sát chỉ đạo sản xuất. Diện tích mạ gieo bị chết rét không đáng kể, đã được bổ sung kịp thời. Do hệ thống mương, bai được sửa chữa và phát huy tác dụng nên diện tích bị hạn không nhiều. Thanh thủ thời tiết thuận lợi, xã đang tập trung chỉ đạo nông dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy. Đến nay, xã đã gieo cấy được trên 90 ha, làm đất trồng màu vụ xuân. Ông Bùi Văn Thích, cán bộ văn phòng xã Kim Bôi khẳng định: xã hoàn thành gieo cấy theo kế hoạch trong tháng 2. Xã sử dụng các giống lúa tiến bộ của Thái Bình, khang dân CR 203, năng suất các vụ trước đạt từ 50-60 tạ/ha, ngô giống mới đạt 60-70 tạ/ha. Ông Bùi Văn Tình, xóm Sào, xã Hạ Bì cho biết: Thực hiện che phủ nilon đúng quy trình kỹ thuật, cả xã không có mạ bị chết rét. Tuổi mạ đã được 2- 3 lá, với thời tiết thuận lợi ấm áp có thể hoàn thành gieo cấy trước kế hoạch đề ra.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Nguyễn Văn Hiên cho biết thêm: Huyện đang chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy lúa, phấn đấu bảo đảm khung thời vụ trước ngày 28/2, trồng màu kết thúc trong tháng 3; tăng cường đầu tư phân hữu cơ và hóa học tạo sự phát triển tốt của cây trồng; điều tiết nước hợp lý, chuyển các diện tích đất ruộng 1 vụ, đất bãi, diện tích cấy lúa không đủ nước tưới sang trồng các loại cây màu có khả năng chống hạn như ngô ngọt, ngô nếp có thể thu hoạch trước lũ tiểu mãn; tích cực phòng- chống dịch bệnh cho lúa, hoa màu, phấn đấu giành thắng lợi cao nhất trong vụ chiêm- xuân 2011.

 

                                                                                                                             

 

                                                                                        Lê Chung

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Giao dịch trên thị trường vàng sôi động trở lại trong tuần vừa rồi khi giá tăng cao.

Thị trường xăng dầu đang “méo mó”

Dù Bộ Công thương và Petrolimex (doanh nghiệp nắm giữ 60% thị phần xăng dầu) khẳng định nguồn cung xăng dầu không hề thiếu, song hàng loạt cây xăng trên cả nước vẫn đóng cửa, nghỉ bán hoặc bán nhỏ giọt, thậm chí tự động tăng giá bán trái phép.

Mai Châu chủ động sản xuất vụ chiêm-xuân

(HBĐT)- Vụ chiêm - xuân năm nay, Mai Châu phấn đấu đưavào gieo cấy 900 ha lúa nước. Huyện đã chuẩn bị 56,6 tấn giống các loại với lượng mạ gieo 30 tấn, trong đó, lúa lai 18,8 tấn, lúa thuần 10,8 tấn, các giống địa phương 350 kg.

Cao Phong tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

(HBĐT)- Năm 2010, huyện Cao Phong tiếp tục được mùa mía, cam, cây rau màu thực phẩm cũng được giá, sức tiêu thụ tốt. Nhân dân trong huyện phấn khởi trước những thành quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Thị trường vật liệu xây dựng vào “mùa”

(HBĐT)- Hiện nay, nhu cầu sử dụng thép và nguyên liệu khác tăng mạnh. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, các sản phẩm này đua nhau tăng giá, đặc biệt là giá thép và xi măng đã tăng từ 10 - 20% so với thời điểm trước Tết. Dù giá thép không trực tiếp tác động đến người tiêu dùng như giá năng lượng hoặc lương thực, thực phẩm nhưng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế bởi đây là nguyên liệu thô chủ yếu trong quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng tiêu dùng.

Lương Sơn: Đảm bảo khung thời vụ gieo cấy

(HBĐT)- Vụ chiêm - xuân năm nay, huyện Lương Sơn cấy 2.050 ha giống lúa lai, thuần; 1.250 ha ngô, 530 ha sắn, 210 ha khoai lang, 35 ha ngô và 410 ha cây màu. Tranh thủ thời tiết ấm nhiều hộ nông dân xuống đồng làm đất, đến nay có 90% diện tích đã làm xong đất, xả nước chuẩn bị cấy. Đồng thời toàn huyện đã cấy được trên 50ha.

Toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 8.000 ha rừng

(HBĐT)- Năm 2011, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 8.000 ha rừng, phấn đấu duy trì độ che phủ rừng ổn định với tỷ lệ 46%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục